Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác có gì đặc biệt?

Đức Nguyên Thứ hai, ngày 08/05/2023 08:42 AM (GMT+7)
Chiếc trực thăng Mi-4 số 151D nằm trong khuôn viên Bảo tàng Phòng không - Không quân là một trong số 5 máy bay do Chính phủ và nhân dân Liên Xô gửi tặng Đảng, Chính phủ ta năm 1958.
Bình luận 0
Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-4 số 151D hiện đang được trưng bày và lưu giữ trong khuôn viên Bảo tàng Phòng không - Không quân (Hà Nội).

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 2.

Mi-4 được thiết kế với chiều dài 16,8m, chiều cao 4,4m, trọng lượng rỗng 5,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa trên 7,5 tấn. Mi-4 được trang bị động cơ 1675 mã lực cho phép máy bay đạt vận tốc cực đại lên đến 185km/h, tầm bay 500km, trần bay 5,000m.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 3.

Mi-4 là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng quân sự và dân sự của Liên Xô, xuất hiện lần đầu vào năm 1952. Máy bay có kíp lái 2 người, được đưa vào phục vụ trong lực lượng không quân nhiều nước trên thế giới.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 4.

Khi xuất hiện, Mi-4 đã thay thế các máy bay Mi-1 lỗi thời, từ cuối năm 1960, nó dần bị thay thế bởi các máy bay Mi-8, cho đến nay còn rất ít nước sử dụng loại máy bay này.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 5.

Năm 1959, các máy bay Mi-4 được đưa qua Việt Nam, yêu cầu của Bác Hồ đặt ra là Bác muốn phi công người Việt lái những chiếc trực thăng này. Những chiến sĩ ưu tú nhất của lực lượng không quân trực thăng Việt Nam được Bác quan tâm, tin tưởng để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Đây cũng chính là động lực, sức mạnh cho các tổ bay vượt mọi khó khăn thách thức, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay phục vụ Bác và Chính phủ.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 6.

Năm 1959, bộ đội trực thăng được thành lập với 4 chiếc Mi-4 ban đầu, sau đó đã phát triển lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, chính trị, kinh tế được giao.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 7.

Người phụ trách lái chính Mi-4 chuyên chở Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng trong các chuyến công tác là phi công Trần Ngọc Bích. Ông đã nhiều lần vinh dự được đưa Bác Hồ đi công tác ở các vùng biên giới, hải đảo và nhiều địa phương khác.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 8.

Từ năm 1960 chiếc trực thăng Mi-4 luôn bám sát chiến trường nhằm kịp thời phục vụ và trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần cùng các đơn vị bạn tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 9.

Khi bị loại dần khỏi mục đích quân sự, chiếc trực thăng vẫn còn được sử dụng tiếp cho các mục đích dân sự như tìm kiếm cứu hộ, cứu hỏa, xây dựng hay bay thương mại.

Trực thăng vận tải Mi-4 từng tháp tùng Bác Hồ đi công tác nhìn ra sao? - Ảnh 10.

Bảng giới thiệu về chiếc trực thăng vận tải Mi-4 số 151D bên trong Bảo tàng Phòng không - Không quận tại Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem