Trồng thử giống nho "lạ" trên đất Bắc Quang, một nông dân thu quả ngọt, mở ra hướng đi mới làm giàu
08/06/2026 18:03 GMT +7
Vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết và kỹ thuật canh tác, mô hình trồng nho hạ đen của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyên (thôn 1, xã Bắc Quang) đã bước đầu cho thu hoạch với tín hiệu kinh tế khả quan. Mô hình không chỉ mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn hứa hẹn tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương.
- Tỉnh ủy Tuyên Quang gặp mặt 17 đại biểu lên đường dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
- Sắp xếp thôn mới nhất ở Tuyên Quang, Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới sẽ sáp nhập với thôn nào, lấy tên gì?
- Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang cũ): Tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn của trưởng thôn
Nông dân Bắc Quang hái quả ngọt từ trồng nho hạ đen
Mới đây, đoàn công tác của xã Bắc Quang do ông Hoàng Thị Thảo Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã làm trưởng đoàn đã đến tham quan mô hình trồng nho hạ đen của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyên, hội viên nông dân ở thôn 1.
Cùng đi có ông Hoàng Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cùng đại diện một số phòng ban chuyên môn và chính quyền thôn 1.

Dẫn đoàn đi thăm những luống nho trĩu quả, căng mọng, anh Nguyễn Văn Thuyên, hội viên nông dân thôn 1 không giấu được niềm vui sướng.
Anh Thuyên cho biết, mô hình trồng nho hạ đen này được gia đình anh "đánh liều" đầu tư và triển khai trên diện tích gần 1 ha từ năm 2023.
Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, anh Thuyên chia sẻ, bản thân đã phải đối mặt với không ít thử thách. Nho Hạ đen vốn là loại cây trồng đòi hỏi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa và nhạy cảm với điều kiện thời tiết tại địa phương.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì học hỏi, áp dụng đúng khoa học kỹ thuật và nỗ lực chăm sóc không ngừng nghỉ, vườn nho của gia đình anh đã sinh trưởng tốt và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Đến nay, gia đình anh Thuyên đang bước vào vụ thu hoạch đầu tiên. Theo ước tính, sản lượng vụ này đạt trên 3 tạ quả. Đáng mừng hơn, sản phẩm nho hạ đen của gia đình hiện đang được thị trường đón nhận tích cực và bán với mức giá cao, khoảng 150.000 đồng/kg.
Tiềm năng kết hợp nông nghiệp và du lịch trải nghiệm
Thưởng thức những trái nho hạ đen ngay tại vườn, bà Hoàng Thị Thảo Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã đánh giá cao sự mạnh dạn, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của gia đình anh Nguyễn Văn Thuyên.

Việc đưa giống nho hạ đen vào trồng thành công trên mảnh đất Bắc Quang cho thấy sự nhạy bén trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của bà con nông dân.
Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn khuyến khích và mong muốn gia đình ông Thuyên tiếp tục chăm sóc, mở rộng quy mô, hoàn thiện mô hình để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, mô hình của anh Nguyễn Văn Thuyên đang được đánh giá là một trong những điểm sáng kinh tế mới của xã Bắc Quang. Sự thành công bước đầu của vườn nho còn mở ra một hướng đi triển vọng: Du lịch nông nghiệp trải nghiệm.
Với không gian xanh mát, những giàn nho trĩu quả đẹp mắt, vườn nho hạ đen hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho chín mọng.
Có thể khẳng định, mô hình trồng nho hạ đen tại thôn 1 đang là một hướng đi mới, đúng đắn trong việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của xã Bắc Quang.
Mô hình không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người nông dân mà còn chung tay xây dựng hình ảnh một Bắc Quang ngày càng đổi mới, giàu đẹp, tạo điểm nhấn quảng bá tiềm năng của địa phương đến với du khách thập phương.
Nông dân Tuyên Quang giảm hơn 60% chất thải chăn nuôi, thu lợi nhuận cao nhờ kỹ thuật xử lý rác thải mới
Thay vì xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, nhiều hộ nông dân tại Tuyên Quang đã áp dụng các kỹ thuật xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp để nuôi trùn quế, sâu canxi... Cách làm này không chỉ giúp môi trường sạch bóng mùi hôi mà còn giúp bà con nông dân nơi đây tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm.
Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) giảm sâu xuống dưới 10 độ C, kèm theo sương mù dày đặc và băng giá xuất hiện cục bộ trên các sườn núi cao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đang quyết liệt, hướng dẫn nông dân phòng, chống rét cho đàn gia súc, tập trung vào đàn trâu bò...
Nông dân Tuyên Quang chọn nuôi gà thả vườn, chậm mà chắc
Giữa những đồi rừng và vườn cây ăn quả xanh bạt ngàn, anh Nguyễn Thành Luân, thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn mô hình nuôi gà thả vườn. Từ những lứa gà chạy trên triền đồi, anh từng bước gây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.








