Thứ dừa lùn trồng năm trước năm sau đã "đẻ" quá trời trái, muốn hái nông dân Hậu Giang phải ngồi

Hồng Yến-Duy Khánh Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:15 AM (GMT+7)
Giống dừa siêu xiêm lùn đang trồng nhiều ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Dừa xiêm lùn là giống dừa mau cho trái, mau được thu hoạch, từ khi trồng đến thu hoạch lứa trái đầu chỉ mất thời gian 18 tháng.
Bình luận 0

Theo thống kê của ngành chuyên môn, toàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) hiện có 584ha trồng dừa. Bên cạnh các giống dừa xiêm truyền thống, nông dân trong huyện đang phát triển giống dừa siêu xiêm lùn, cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế rất cao.

Thứ dừa lùn trồng năm trước năm sau đã "đẻ" quá trời trái, muốn hái nông dân Hậu Giang phải ngồi - Ảnh 1.

Ông Vũ (phải) là một trong những nông dân đầu tiên phát triển mô hình trồng dừa siêu xiêm lùn ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Giống dừa siêu xiêm lùn mau cho trái và mau cho thu hoạch, từ khi trồng đến thu hoạch lứa trái đầu chỉ mất thời gian 18 tháng. Thân cây dừa xiêm siêu lùn chỉ cao khoảng 1m, nhưng mỗi năm cho từ 5-6 buồng dừa, mỗi buồng từ 15-20 trái. 

Ông Phạm Văn Vũ, ở ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) , cho biết hiện tại gia đình ông đang phát triển mô hình trồng dừa xiêm siêu lùn trên diện tích 6.000m2.

Theo ông Vũ, trung bình 1.000m2 có thể trồng được từ 50-60 cây dừa xiêm siêu lùn. Năng suất mỗi cây dừa khoảng 80-100 trái/năm, được thương lái thu mua với giá ổn định 3.500 đồng/trái, trừ hết chi phí mỗi cây dừa siêu xiêm lùn cho thu nhập 2 triệu đồng/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem