Trồng đào cảnh, nuôi bò vỗ béo, nông dân Cam Giá ở TP Thái Nguyên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 27/03/2023 09:45 AM (GMT+7)
Hội Nông dân phường Cam Giá (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phấn đấu trong 2 năm tới, tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng thêm 10% so với giai đoạn 2021-2022.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Hội Nông dân phường Cam Giá hiện có trên 900 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội trong tổng số 13 tổ dân phố. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào trọng tâm của Hội, hàng năm, Hội Nông dân phường đều tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thi đua thực hiện phong trào. Cứ 2 năm, phường Cam Giá tổ chức tổng kết đánh giá một lần; những hộ đã đăng ký phong trào sẽ được Hội Nông dân phường động viên, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời.

Trồng đào cảnh, nuôi bò vỗ béo, nông dân Cam Giá ở TP Thái Nguyên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Nông dân phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cắt tỉa hoa đào cảnh.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá, để phong trào lan tỏa, tạo môi trường, khí thế trong nông dân, sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, bền vững, Hội Nông dân phường đã thành lập các mô hình kinh tế tập thể như: Tổ hội nghề nghiệp trồng cây đào cảnh và nhóm sở thích trồng cỏ, chăn nuôi đại gia súc.

Để giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất, Hội Nông dân đã làm chủ Dự án trồng và phát triển cây hoa đào, hỗ trợ 20 hội viên vay vốn với tổng số tiền 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 47 lượt hộ vay, với dư nợ hàng năm trên 1,6 tỷ đồng. Hội cũng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các chuyên đề về canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ; tổ chức cho hội viên tham quan học hỏi các mô hình kinh tế tiêu biểu trong tỉnh để áp dụng vào thực tế.

Riêng trong giai đoạn 2021-2022, toàn phường Cam Giá có 5/5 chi hội đã phát động phong trào, với 510 hộ đăng ký tham gia (chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân). Nhờ vậy, không khí thi đua làm giàu lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

So với giai đoạn 2019-2020, số hộ có mức tổng thu nhập đạt 100 triệu đồng/nhân khẩu/năm và số hộ có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/nhân khẩu/năm đều tăng gấp 2 lần. 

Theo lãnh đạo Hội Nông dân phường Cam Giá, song song với hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi, hàng năm Hội Nông dân đều tổ chức các lớp tập huấn về nghề trồng hoa, trong đó có hoa đào cho hơn hàng trăm lượt hộ dân tham gia. Cùng với đó, phường phối hợp tổ chức hội thảo sử dụng phân bón vi sinh cho cây đào và tổ chức cho hơn 30 lượt hội viên đi tham quan thực tế tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội) để bà con học tập kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa đào. Qua đó, từng bước đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Hoa đào Cam Giá. 

Nhờ nghề trồng đào, nhiều nông dân ở làng đào Cam Giá đã có thu nhập cao như các gia đình bà Đỗ Thị Tuất, ông Trần Văn Kính, ông Lê Minh Sơn ở tổ 5; ông Hoàng Văn Doanh, ông Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Bằng, Lê Văn Đoàn ở tổ 4...

Cùng với phát triển nghề trồng đào cảnh, từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân trong phường đã tận dụng lợi thế đất vườn tạp, bờ bãi để trồng cây ăn quả, trồng cỏ, chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Điển hình như hộ bà Hà Thị Vòng, ở tổ 6 phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 7.000m2 đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, trước đây vợ chồng bà chỉ làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Khoảng 5 năm trở lại đây, toàn bộ diện tích đất được vợ chồng bà chuyển sang trồng cây ăn quả như hồng xiêm, bưởi và cỏ voi để phục vụ chăn nuôi 5-11 con bò vỗ béo. Từ mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò vỗ béo gia đình bà Vòng có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết, với những kết quả đạt được trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", thời gian tới, phường Cam Giá tiếp tục vận động nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; chuyển dần diện tích trồng lúa, hoa màu cho thu nhập thấp sang trồng cây có giá trị cao hơn; vận động nông dân thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau về giống, vốn, kinh nghiệm làm ăn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem