Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy

Thứ sáu, ngày 19/05/2023 18:36 PM (GMT+7)
Italy hứng chịu lượng mưa tương đương 6 tháng chỉ trong 1,5 ngày khiến 13 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.
Bình luận 0

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 1.

Hơn 20 con sông đã vỡ bờ và khoảng 280 vụ lở đất đã xảy ra ở Italy. Vào ngày 18/5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể khi gần như mọi con sông nối thành phố Bologna và bờ biển phía đông bắc cách đó 115 km đều bị ngập lụt. Trong ảnh, lính cứu hỏa giải cứu một người đàn ông lớn tuổi ở Castel Bolognese vào ngày 17/5.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 2.

Ông Michele de Pascale, Thị trưởng Ravenna - thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt, nói với BBC rằng đây là thảm họa tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Ông Pascale mô tả thiệt hại do lũ lụt gây ra rất thảm khốc, khiến người dân trong thành phố và các khu vực khác mất nhà cửa, tài sản, thậm chí cả tính mạng.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 3.

"48 giờ trôi qua thật tồi tệ. Nước và bùn bao trùm toàn bộ ngôi làng của chúng tôi", bà Roberta Lazzarini, 71 tuổi, cho biết. Ngôi nhà của bà ở Botteghino di Zocca, phía nam Bologna, đã bị lũ cuốn vào hôm 17/5. Đường phố, nhà cửa và vườn tược ngập trong nước. Bà Roberta vẫn còn sợ hãi.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 4.

"Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy ở đây. Chúng tôi bị mắc kẹt và không biết phải làm gì. Tôi chỉ hy vọng điều đó sẽ không tái diễn", bà Lazzarini nói thêm. Trong ảnh, các sĩ quan quân đội hỗ trợ một người trên xuồng ở vùng Emilia Romagna, Italy vào ngày 18/5.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên Guardian, nhiều người lớn tuổi và người khuyết tật bị mắc kẹt trong nhà khi lực lượng cứu hộ nỗ lực ứng cứu suốt đêm dưới cơn mưa như trút nước.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 6.

Lũ lụt ở khu vực phía bắc Emilia-Romagna đã cướp đi sinh mạng của 13 người tính đến tối 18/5. Ước tính có khoảng 20.000 người mất nhà cửa trong thảm họa nhấn chìm 41 thành phố và thị trấn.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 7.

Các con đường vẫn bị phong tỏa sau trận lở đất ở Sasso Marconi vào chiều 18/5 và các chuyến tàu bị hủy hoặc gián đoạn. Ông Stefano Bonaccini, lãnh đạo vùng Emilia-Romagna, nói rằng thiệt hại của trận lũ tương đương sự tàn phá từ trận động đất xảy ra ở khu vực này vào năm 2012 khiến 28 người thiệt mạng.“Thiệt hại sẽ nhỏ hơn về mặt định lượng, nhưng vào khoảng vài tỷ euro”, ông nói với đài truyền hình Rai 3.

Trận lụt 'tồi tệ nhất thế kỷ' quét qua Italy - Ảnh 8.

Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ và bùn đất sau trận mưa lớn ở Cesena vào ngày 18/5. Trong số những người thiệt mạng có một cặp vợ chồng già bị mắc kẹt trong nhà ở làng Cava, tỉnh Forlì-Cesena. “Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Chúng tôi đã cố gắng đưa họ ra ngoài, nhưng vô ích”, một người hàng xóm nói với tờ Il Messaggero.


Hải Linh (zingnews.vn)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem