Trầm trồ bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi

An Nhiên Thứ hai, ngày 29/05/2023 13:02 PM (GMT+7)
Những tác phẩm văn học tiêu biểu như: Vợ chồng A Phủ, Vợ Nhặt, Truyện Kiều, Số Đỏ…hay các bộ phim điện ảnh có sức hút thời gian qua như: Em và Trịnh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt Biếc… đã được các học sinh trường chuyên phố núi cosplay thành bộ kỷ yếu tuyệt đẹp, độc lạ.
Bình luận 0

Những ngày qua, bộ kỷ yếu của học sinh chuyên 12 Văn Sử Địa Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong bộ kỷ yếu này, các bạn học sinh đã hóa thân thành nhân vật trong tác phẩm văn học như: Vợ chồng A Phủ, Vợ Nhặt, Truyện Kiều, Số Đỏ… hay các bộ phim điện ảnh có sức hút thời gian qua như: Em và Trịnh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt Biếc…

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 1.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 2.

Các bạn học sinh đã hóa thân thành nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: NVCC

Bạn Huỳnh Nguyễn Gia Huyên, thành viên lớp chia sẻ, đây là năm học cuối cấp, khép lại tuổi học trò hồn nhiên, tuyệt đẹp. Trước khi thực hiện bộ kỷ yếu mang đậm chất "chuyên Văn" trên, ngay từ tháng 1/2023, các thành viên trong lớp đã họp bàn, lên ý tưởng. Các bạn trong lớp đều bày tỏ mong muốn bộ kỷ yếu vừa gần gũi với những gì đã học, lại thể hiện được lòng tri ân với cô giáo chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn Ngữ Văn cho lớp.

Từ mong muốn của lớp, Gia Huyên gợi ý nên hóa thân thành các nhân vật trong văn học, điện ảnh. Ý tưởng độc đáo này lập tức được các thành viên trong lớp tán thành. Cuối tháng 1, cả lớp bắt đầu chụp ảnh. Để hóa thân vào nhân vật, các thành viên trong lớp dành thời gian nghiên cứu về cuộc đời, bối cảnh sống của họ. Do đặc thù lớp chuyên Văn nên số lượng bạn nam khá khiêm tốn (8/37 bạn). Do đó, mỗi bạn nam sẽ hóa thân vào từ 2-3 nhân vật khác nhau. Các bạn cũng chú ý lựa chọn trang phục, bối cảnh chụp ảnh phù hợp cũng như làm việc thật kỹ với chủ studio về ý tưởng của lớp.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 3.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 4.

Bộ kỷ yếu mang đậm chất "chuyên Văn" của học sinh chuyên 12 Văn Sử Địa Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk). Ảnh: NVCC

Sau một ngày chụp và di chuyển đến 4 địa điểm, các thành viên trong lớp đã hoàn thành việc chụp ảnh. Vấn đề còn lại là công đoạn hậu kỳ, lựa chọn ảnh phù hợp cho từng nhân vật.

Ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu độc đáo trên của lớp chuyên Văn đã nhận được sự yêu thích, ủng hộ của cô giáo chủ nhiệm. "Cô rất vui khi biết chúng em muốn chụp bộ kỷ yếu mang đậm chất văn học, điện ảnh. Cô giáo cũng góp ý cho chúng em về việc chọn những tác phẩm nào cho đặc sắc", Gia Huyên chia sẻ

Sau nhiều tháng kỳ công chọn lựa hình ảnh phù hợp, lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Du đã sở hữu bộ kỷ yếu độc đáo từ 11 tác phẩm văn học và tác phẩm điện ảnh.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 5.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 6.

Bộ ảnh kỷ yếu tuyệt đẹp này nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng về việc lên ý tưởng, phối cảnh khá phù hợp với từng tác phẩm văn học, điện ảnh. Ảnh: NVCC

Theo bạn Gia Huyên, mỗi thành viên đóng góp khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng cho một ngày chụp kỷ yếu. Lớp chụp từ đầu tháng 1 và đến khoảng tháng 3 thì nhận được hình. Sau đó, lớp đã dành khoảng 1 tháng lựa chọn những tấm hình đẹp để studio thiết kế thành poster phim. Sau khi hoàn thành bộ kỷ yếu chỉn chu, lớp đã quyết định chia sẻ lên mạng xã hội vào tháng 5. Ngay lập tức, bộ ảnh tuyệt đẹp này nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ về việc lên ý tưởng, phối cảnh khá phù hợp với từng tác phẩm văn học, điện ảnh.

Duy chỉ có 1 tấm ảnh gây nên ý kiến trái chiều đó là hình ảnh nhân vật nam cầm điếu thuốc trong Em và Trịnh. Có người cho rằng hình ảnh điếu thuốc trong bức ảnh không phù hợp với học sinh đang học lớp 12. Liên quan đến hình ảnh này, Gia Huyên chia sẻ, các bạn trong lớp có tiếp thu góp ý này. Tuy nhiên, theo Gia Huyên, các bạn đang hóa thân thành các nhân vật trong tác phẩm nên từ trang phục, bối cảnh, thần thái cho đến những đặc trưng của nhân vật cần được tái hiện rõ nét. Việc bạn nam cầm điếu thuốc không đồng nghĩa bạn ấy hút thuốc. Do đó, Gia Huyên và các bạn trong lớp mong muốn cộng đồng mạng nhìn nhận bộ kỷ yếu đa chiều hơn.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 7.

Bộ kỷ yếu cosplay hàng chục tác phẩm văn học, điện ảnh của dân chuyên Văn phố núi - Ảnh 8.

Các bạn học sinh đều bày tỏ mong muốn bộ kỷ yếu vừa gần gũi với những gì đã học, lại thể hiện được lòng tri ân với cô giáo chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn Ngữ Văn cho lớp. Ảnh: NVCC

Được biết, năm học 2022-2023 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 36 học sinh đoạt giải học sinh giỏi THPT quốc gia. Trong đó, lớp chuyên 12 Văn Sử Địa có nhiều học sinh đoạt giải như: Có 3 giải học sinh đoạt giải môn Ngữ Văn gồm Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Yến Nhi, Huỳnh Nguyễn Gia Huyên; hai học sinh đoạt giải môn Địa Lý: Phạm Thị Mỹ Duyên, Trần Ngọc Đan Trinh; 1 bạn đoạt giải môn Lịch sử là Lưu Anh Thư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem