dd/mm/yyyy

trái cây việt nam

Malaysia xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tăng áp lực cạnh tranh với Việt Nam, Thái Lan

Dẫn nguồn producereport.com, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, việc xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thời điểm bắt đầu xuất khẩu sẽ trùng với lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/5/2024.


Ở nước ngoài là quả dại giá rẻ bèo, về Việt Nam có giá 2 triệu đồng/kg, hóa ra là loại quả này

Đây vốn là một loại quả dại rất phổ biến tại các quốc gia châu Âu, thường không được đánh giá cao do có vị rất chua. Tuy nhiên loại quả này bỗng trở nên cực kỳ thu hút tại Việt Nam, bán bao nhiêu cũng hết hàng.


Thị phần hàng rau quả của Việt Nam tại hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn đang "bùng nổ", trừ Hoa Kỳ

Ước tính, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần hàng rau quả của Việt Nam tại hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn tăng, trừ Hoa Kỳ...


Ngỡ ngàng 5 loại trái cây Việt Nam được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất

Sầu riêng, thanh long, chuối, mít, xoài là 5 loại trái cây được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất, chiếm đến 84% tỉ trọng giá trị.


Xu hướng thị trường và kênh phân phối đối với trái vải tươi vào châu Âu

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, người tiêu dùng châu Âu muốn vải thiều có độ chín tối ưu khi mua. Trái cây kỳ lạ nói chung là đắt tiền, do đó chúng ta cần làm tăng tầm quan trọng của hương vị và hình thức.


Rau quả Việt xuất ngoại tăng cao kỷ lục

Theo Tổng cục Hải quan, chưa hết 6 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất cả năm ngoái. Mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành rau quả.


Xuất khẩu chuối vào Nhật Bản: Đừng quan tâm đến giá

Thị phần trái chuối (HS 0803) của Việt Nam tại Nhật Bản tăng và còn nhiều dư địa nếu chất lượng được đảm bảo vì người Nhật không quan tâm đến giá.


Thị trường Trung Quốc: Đã hết thời dễ tính!

Tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc rất lớn nhưng do những thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc nên thị trường này không còn dễ tính…


Rau quả Việt - Cơ hội nối dài kỳ tích

Năm 2017, ghi dấu mốc ấn tượng khi lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đứng đầu trong tất cả các mặt hàng nông sản và đã vượt lúa gạo, dầu khí. Nhận định về thành công này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Lần đầu tiên xuất khẩu rau củ quả vượt dầu thô và gạo. Đây là con số rất đáng mừng”.