TP.HCM: Vì sao một trường THCS ở trung tâm khuyết hiệu trưởng suốt hơn một năm?

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 07/09/2022 12:18 PM (GMT+7)
Từ tháng 7/2021 tới nay, Trường THCS Văn Lang (quận 1, TP.HCM) không có hiệu trưởng.
Bình luận 0

Thông tin từ một số giáo viên Trường THCS Văn Lang, phường Tân Định, quận 1 cho biết, hơn một năm qua, nhà trường không có hiệu trưởng. Năm học mới đã bắt đầu nhưng trường vẫn được điều hành bởi Phó phòng GDĐT quận 1.

TP.HCM: Vì sao một trường THCS ở trung tâm khuyết Hiệu trưởng suốt hơn một năm? - Ảnh 1.

Trường THCS Văn Lang, phường Tân Định, quận 1. Ảnh: PL

Thông tin với báo chí, thầy Phạm Minh Khánh – nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy có quyết định nghỉ hưu từ đầu tháng 8/2022. Trước đó, cô Vũ Thị Phương Chi – nguyên hiệu trưởng nhà trường có quyết định thôi nhiệm vụ người đứng đầu từ ngày 21/7/2021.

Từ tháng 8/2021 đến nay, cô Trần Đức Hạnh Quỳnh – Phó Trưởng phòng GDĐT quận 1 kiêm nhiệm, phụ trách trường.

Trường THCS Văn Lang hiện có khoảng 700 học sinh và 30 cán bộ nhân viên, giáo viên. Trường nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo phân tuyến của các trường như Đuốc Sống, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải... thuộc phường Tân Định, quận 1.

Trao đổi về vấn đề khuyết ban giám hiệu của trường, một lãnh đạo Phòng GDĐT quận 1 cho biết, quy trình làm thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng cho trường đã xong. Dự kiến trong tuần tới, Trường THCS Văn Lang sẽ có hiệu trưởng mới.

Về nguyên nhân việc khuyết hiệu trưởng hơn một năm, vị lãnh đạo này cho biết, do quy trình xác minh hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ... phải theo từng bước nên bị kéo dài. Phòng GDĐT quận 1 đã rất cố gắng làm nhanh, nhưng quy trình xác minh vẫn bị phụ thuộc, không thể chủ động được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem