TP.HCM kêu gọi đầu tư 4 tuyến xe buýt liên tỉnh phục vụ người dân

Hồng Trâm Thứ hai, ngày 21/11/2022 15:59 PM (GMT+7)
Với mục tiêu phát triển giao thông công cộng, TP.HCM đang kêu gọi nhà đầu tư 4 tuyến xe buýt kết nối TP.HCM với các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương.
Bình luận 0

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết với mục tiêu phát triển giao thông công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị đã lên kế hoạch mở rộng mạng lưới xe buýt. 

Theo đó, lãnh đạo Sở này cho biết đã mời gọi bốn tuyến xe buýt kết nối TP.HCM với các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương. Bao gồm: Tổ chức mở mới tuyến xe buýt liền kề không trợ giá từ Bến xe An Sương – Bến xe Biên Hòa. Thứ hai, TP.HCM tổ chức mở mới tuyến xe buýt liền kề không trợ giá Bến xe buýt Tân Phú – Bến xe Biên Hòa.

TP.HCM kêu gọi đầu tư 4 tuyến xe buýt liên tỉnh phục vụ người dân - Ảnh 1.

Hành khách đón xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Tiếp theo đó, tổ chức mở mới tuyến xe buýt liền kề không trợ giá Bến xe Miền Đông – Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Và cuối cùng, tổ chức mở mới tuyến xe buýt liền kề không trợ giá Bến xe Miền Tây – Bến xe Biên Hòa.

Qua đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo mời các đơn vị vận tải quan tâm nộp hồ sơ tham gia thầu và năng lực đảm nhận tuyến. Sở này lưu ý các nhà đầu tư khi đến nộp hồ sơ năng lực phải cung cấp giấy giới thiệu của đơn vị vận tải; bản gốc và bản chụp của hồ sơ năng lực phải được đựng trong từng túi có niêm phong.

Liên quan đến hiệu quả phát triển xe buýt tại TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải đánh giá sau khi TP.HCM làm việc và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý thì việc đưa đón hành khách tại  điểm nóng như sân bay Tân Sơn Nhất đã được thực hiện tương đối tốt.

TP.HCM: giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất ổn định nhờ lượng khách đi xe buýt tăng  - Ảnh 1.

Xe buýt hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Theo đó, lượng hành khách đi lại bằng xe buýt tăng lên đã góp phần giải quyết tình hình ùn tắc tại đây. Nhờ cải thiện độ nhận diện, số lượng hành khách chọn xe buýt những ngày qua tăng lên đáng kể, từ chỉ 1 - 2 khách/chuyến đã tăng lên trung bình 8 - 9 hành khách/chuyến. Đáng chú ý, nhiều chuyến xe buýt trong các khung giờ cao điểm đã đầy khách.

Trong cao điểm gần đây nhất, chỉ tính riêng tuyến xe buýt số 152 trong 4 ngày từ 1/9-4/9 đã ghi nhận tổng hành khách vận chuyển là 5.346 lượt, bình quân phục vụ 1.069 hành khách/ngày.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2022, tình hình ùn tắc ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tương đối phức tạp. Sân bay thường xuyên tắc nghẽn do quá tải trong nhà ga, thiếu phương tiện vận tải giải tỏa áp hành khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem