TP.HCM: Gần 300 con em lao động khó khăn được chăm lo dịp Tết 2023

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 08/01/2023 12:49 PM (GMT+7)
Chương trình "Tết cho em" lần 2 năm 2023 đã chăm lo cho 284 con em của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 2023.
Bình luận 0

Ngày 8/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp cùng Ban Biên tập Báo Người lao động tổ chức chương trình "Tết cho em" lần 2 năm 2023. Chương trình được tổ chức nhằm kịp thời chia sẻ và chăm lo cho con đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

TP.HCM: Gần 300 con em lao động khó khăn được chăm lo dịp Tết 2023 - Ảnh 1.

Gần 300 con em đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo dịp Tết 2023. Ảnh: MQ

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến đời sống của công nhân viên chức - lao động nói chung và con công nhân viên chức - lao động nói riêng, qua hơn 1 năm chuyển mình, kinh tế thành phố dần phục hồi và tăng trưởng, các doanh nghiệp đã từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân dần ổn định.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những ảnh hưởng từ dịch bệnh để lại, trong đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất là con trẻ, những ngôi nhà vắng bóng người thân, thiếu đi những tiếng cười trẻ nhỏ khi được cha mẹ âu yếm.

Với mong muốn san sẻ một phần yêu thương, mang niềm vui, chút hơi ấm của mùa xuân đến với con công nhân viên chức - lao động khi ngày Tết đang cận kề, LĐLĐ TP phối hợp với Báo Người Lao động cùng với sự hỗ trợ của Thành Đoàn TP.HCM, Nhà Thiếu nhi thành phố, các mạnh thường quân tổ chức Chương trình "Tết cho em" lần 2 năm 2023.

Bà Thúy nhắn nhủ đến các cháu cháu thiếu nhi: "Con đường tương lai phía trước của các cháu còn rất dài, nhưng các cháu hãy tin rằng, cô chú sẽ luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ. Cô mong rằng, các cháu hãy cố gắng nỗ lực học tốt, vượt qua khó khăn để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội".

TP.HCM: Gần 300 con em lao động khó khăn được chăm lo dịp Tết 2023 - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết sẽ đồng hành, chia sẻ cùng con em đoàn viên công đoàn. Ảnh: MQ

Theo ban tổ chức, năm nay, chương trình sẽ chăm lo cho 284 trường hợp con đoàn viên, công nhân viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí chăm lo gần 600 triệu đồng.

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam - Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tài trợ cho 164 cháu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mỗi cháu nhận một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ cho 120 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. 

Công ty cổ phần Good Day Hospiality thương hiệu McDonald's Việt Nam trao tặng 300 phần quà trị giá 150.000 đồng/phần. Công ty TNHH sắc màu - Kim Sáng tặng 300 phần bánh bông lan trị giá 75.000 đồng/phần. Công ty TNHH Trí Nguyên tặng 300 phần nước ngọt trị giá 60.000 đồng/phần. Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) tặng 300 phần xúc xích trị giá 40.000 đồng/phần.

TP.HCM: Gần 300 con em lao động khó khăn được chăm lo dịp Tết 2023 - Ảnh 4.

Chương trình "Tết cho em lần 2 năm 2023 có tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Ảnh: MQ

Từ năm 2022, ngoài các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức - lao động thành phố, LĐLĐ TP.HCM cũng quan tâm, chăm lo trực tiếp cho con đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, đặc biệt các trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Năm nay, chương trình nhận được sự quan tâm ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân thông qua kết nối của Bảo Người Lao động và Trung tâm công tác xã hội công đoàn thành phố.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người lao động. Có thể kể đến là chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" chăm lo cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết; chương trình "Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố" chăm lo 5.000 hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu ở lại TP.HCM đón xuân Quý Mão – 2023.

Hay chương trình họp mặt BCH các nghiệp đoàn và đoàn viên nghiệp đoàn; chương trình "Phiên chợ nghĩa tình – tết đoàn viên" tổ chức phiên chợ online chăm lo cho 5.000 đoàn viên; chương trình "Tấm vé nghĩa tình" trao 5.000 vé chuyến tàu mùa xuân... đã quan tâm, chia sẻ đến hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhân dịp xuân 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem