Tin tức 24h qua: Nguyên nhân vụ con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát ở Sơn La

Trí Quân Thứ năm, ngày 29/04/2021 20:15 PM (GMT+7)
Nguyên nhân vụ con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát ở Sơn La; Tài xế bị tước GPLX 11 tháng vì uống 4 lon bia; Tỉnh Hà Nam dừng tất cả lễ hội từ 18h tối nay... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Nguyên nhân vụ con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát ở Sơn La

Ngày 29/4, UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Sơn La về vụ con rể nổ súng tại nhà bố mẹ vợ khiến 3 người tử vong. 

Khoảng 12h55 trưa 28/4, Trịnh Văn Hải (SN 1983, trú xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đến nhà bố mẹ vợ là ông P.V.T (SN 1965) và mẹ vợ là bà C.T.T. (SN 1963, cùng trú tại bản Mơ Tươi, xã Loóng Phiêng). 

Tại đây, Hải đã nổ súng bắn tử vong bố mẹ vợ, sau đó dùng súng tự sát tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu khiến Hải gây án được xác định do mâu thuẫn gia đình.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng thu được hình ảnh Hải nổ súng bắn chết bố mẹ vợ ở khoảng cách gần. Khẩu súng gây án là loại súng AK.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng AK báng gập. Hiện trường vương vãi 3 đầu đạn, 6 vỏ đạn, 17 viên đạn trong băng đạn súng AK và 1 viên đã lên nòng.

Tỉnh Hà Nam dừng tất cả lễ hội từ 18h tối nay

Tối 29/4, Bộ Y tế công bố 45 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 2906.

Trước đó, chiều 29/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có mặt ở Hà Nam chỉ đạo cuộc họp khẩn do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Hà Nam, sau khi bệnh nhân N.V.Đ (nhà ở thôn Quan Nhân, Đạo Lý, Lý Nhân) được xác nhận mắc COVID-19, ngành y tế đã xác nhận bước đầu có 32 F1. Qua xét nghiệm đã xác nhận bố, mẹ đẻ, vợ, con bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đáng chú ý con bệnh nhân mới 1 tuổi (sinh năm 2020).

Hiện tại lực lượng chức năng đã lập 5 chốt và tạm thời cách ly toàn bộ thôn Quan Nhân nơi gia đình 5 bệnh nhân sinh sống với 320 hộ, 1068 nhân khẩu. Bệnh nhân Đ từ Nhật Bản nhập cảnh về đã hoàn thành 14 ngày tại Đà Nẵng. Kết thúc cách ly về quê, bệnh nhân có dấu hiệu, xác nhận mắc COVID-19.  

Bộ Y tế đề nghị những hành khách đi trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021 (dù đã cách ly tập trung) liên lạc ngay với cơ quan y tế.

Từ 18h tối nay, tỉnh Hà Nam sẽ dừng tất cả lễ hội (bao gồm lễ hội chùa Tam Chúc), hoạt động tụ tập đông người, kể cả quán ăn liên quan trục đường chính (quốc lộ 1) kết nối giữa các tỉnh. 

Nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng lãnh 11 năm tù

Chiều 29/4, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án bị cáo Vũ Huy Hoàng (nguyên bộ trưởng Bộ Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng 11 năm tù (VKSND đề nghị từ 10-11 năm) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, ông Phan Chí Dũng nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương 9 năm tù (đề nghị 7-8 năm tù).

img

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tại phiên toà - Ảnhh: TTXVN

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch TP HCM 6 năm 6 tháng tù (đề nghị 5-6 năm tù). Cộng với 7 năm tù trong vụ án trước đó, ông Tín phải chịu tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

 VKSND cáo buộc ông Vũ Huy Hoàng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong việc để tư nhân thâu tóm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Các bị cáo khác trong vụ án có vai trò giúp sức. Về dân sự, tòa sơ thẩm tuyên giao thửa đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, cho UBND TP HCM giải quyết theo các quy định của pháp luật.

2 nhánh cây “khủng” đổ ập xuống đường đè nát xe máy

Vào trưa 29/4, nhiều người dân sống gần số nhà 19 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM) nghe tiếng “rắc rắc” sau đó phát hiện 2 nhánh cây đang bị tét nhánh. Phát hiện vụ việc, nhiều người hô hoán, gào thét cho mọi người bỏ chạy đồng thời thông báo người đi xe máy không đi qua.

img

Hiện trường xảy ra vụ việc nhánh cây bị tét đè nát xe máy

Chỉ trong tích tắc sau đó, 2 nhánh cây “khủng” đổ ập xuống vỉa hè đè trúng 1 xe máy của nhân viên giao hàng và 1 xe đạp.

May mắn, không có thương vong về người nhưng sự việc khiến 2 phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe máy bị biến dạng.

Tại hiện trường, 2 nhánh chây có chiều dài gần 10m, tán lá rộng nằm chắn hết một phần vỉa hè và lề đường.

Tài xế bị tước GPLX 11 tháng vì uống 4 lon bia

Ngày 29/4, tại cổng bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM), công an kiểm tra độ cồn, chất kích thích các tài xế lái xe khách.

img

Tài xế Q.L. vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bị lập biên bản, xử phạt

Đa số, các tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, 1 trường hợp tài xế xe khách bị phát hiện có nồng độ cồn 0,153mg/lít khí thở.

Khi nghe lực lượng chức năng thông báo vi phạm mức cồn, anh Q.L. (36 tuổi) tài xế xe khách chạy tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu – TP.HCM cho biết tối qua có nhậu 4 lon bia nhưng đã ngủ hơn 10 tiếng trước khi lái xe. Với vi phạm trên, tài xế Q.L. bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem