Tin không khí lạnh mới nhất: Đêm nay, không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, có nơi xuống 9 độ C

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 23/02/2023 14:04 PM (GMT+7)
Tin không khí lạnh mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/2), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Bình luận 0

Tin không khí lạnh mới nhất

Hiện nay (23/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Tin không khí lạnh mới nhấ trên đất liền: Khoảng ngày 24/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Tin không khí lạnh mới nhất: Đêm nay, không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, có nơi xuống 9 độ C - Ảnh 1.

Tin không khí lạnh mới nhất: Đêm nay, không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, có nơi xuống 9 độ C.

Từ ngày 24/02, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ tối và đêm ngày 24/2 trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất trên biển: từ chiều ngày 24/02, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Từ đêm 24/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Trong ngày và đêm 24/02, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều ngày 24/02, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 25/02 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông và có khả năng kéo dài đến ngày 28/02. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Theo tin không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét từ đêm 24/2 đến ngày 4/3. Đợt rét ngày 24/2 khiến nền nhiệt giảm mạnh, sau đó trời lại có nắng, nhiệt độ nhích nhẹ. Đến ngày 27/2, nhiều khả năng miền Bắc lại có thêm một đợt không khí lạnh bổ sung khiến nền nhiệt duy trì trạng thái rét về đêm và sáng.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ở khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ chiều ngày 24/02, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 24/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem