Áp dụng kinh nghiệm làm ăn, kỹ thuật sản xuất mới, nông dân Hòa Bình tự tạo việc làm, tăng thu nhập

Thu Hà Thứ ba, ngày 01/11/2022 11:18 AM (GMT+7)
Dòng vốn tín dụng chính sách đã và đang được truyền tải đến các bản làng, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng với học nghề, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, áp dụng kỹ thuật sản xuất đã giúp bà con nông dân có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
Bình luận 0

Nuôi gà, nuôi cá thu trăm triệu đồng mỗi năm

Chị Quách Thị Huyền (thôn Ba Lầm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi) là 1 trong những hộ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi. Trong trang trại 1ha của gia đình chị Huyền có gần 2.000 con gà đang chuẩn bị xuất bán cùng 5 con lợn nái, 9 con bò giống đang kỳ phát triển là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ với động lực là vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chị Huyền tâm sự: "Vợ chồng tôi khởi đầu việc làm ăn từ bàn tay trắng. Năm 2002, gia đình vay 3 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế. Sau khi trả xong nợ, gia đình tôi lại được ngân hàng cho vay tiếp để mở rộng mô hình sản xuất".

Đến nay, vợ chồng chị Huyền sở hữu một mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm lý tưởng, làm ăn hiệu quả. Tính trung bình, mỗi năm, gia đình chị thu về 400 triệu đồng từ chăn nuôi.

Ông Quách Công Quy - Chủ tịch UBND xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi cho biết: "Năm 2016, trên địa bàn xã Nuông Dăm còn 936 hộ nghèo, chiếm trên 50% tổng số hộ dân. Đến năm 2022, số hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn hơn 16%. Những chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng của Nhà nước đã được triển khai có hiệu quả, giúp người nghèo tiếp cận kịp thời các nguồn hỗ trợ, qua đó đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội".

Có vốn ưu đãi, nhà nông Hoà Bình vươn lên làm giàu - Ảnh 1.

HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu đã sử dụng số tiền vay từ Ngân hàng CSXH huyện Mai Châu để đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, tạo việc làm cho hơn 30 phụ nữ dân tộc Thái. Ảnh: TTXVN

"Những chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng của Đảng và Nhà nước đã được triển khai có hiệu quả, giúp người nghèo tiếp cận kịp thời các chính sách hỗ trợ, đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội".

Ông Quách Công Quy - Chủ tịch UBND xã Nuông Dăm (Kim Bôi, Hòa Bình)

Nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi từ các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển đổi sản xuất các mô hình chăn nuôi, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như gia đình anh Xa Văn Huy (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc). Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc, anh Huy đầu tư mở rộng quy mô hệ thống lồng bè với hơn 40 lồng cá nuôi các loại cá đặc sản như cá ngạnh, cá lăng, cá chiên và cá trắm đen... Đến nay doanh thu từ nuôi cá của gia đình anh Huy đạt hơn 500 triệu đồng/năm.

Anh Phạm Xuân Hưng (ở xóm Hợp Phong, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn) mạnh dạn vay 500 triệu đồng của Agribank để đầu tư hai dãy chuồng (kinh phí mỗi dãy chuồng khoảng 1,3 - 1,4 tỷ đồng) nuôi 18.000 con gà trắng. Bình quân 45 ngày cho ra một lứa gà, anh Hưng thu lãi khoảng 200 triệu đồng/lứa.

Có vốn ưu đãi, nhà nông Hoà Bình vươn lên làm giàu - Ảnh 3.

Mô hình trang trại tổng hợp của chị Quách Thị Huyền ở xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Khánh Linh

Có vốn ưu đãi, nhà nông Hoà Bình vươn lên làm giàu - Ảnh 4.

Vốn chính sách giúp trên 116.000 lượt hộ thoát nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình - ông Nguyễn Văn Toàn cho hay, khi mới thành lập (2002), tỉnh Hòa Bình thực hiện 2 chương trình tín dụng chính sách; sau 20 năm hoạt động, tỉnh đã thực hiện cho vay 22 chương trình tín dụng với tổng dư nợ tăng gần 20 lần. Thông qua nguồn vốn chính sách đã có trên 644.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn chính sách đã giúp trên 116.000 lượt hộ thoát nghèo theo từng giai đoạn điều tra, góp phần quan trọng cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

L.A

Anh Hưng cho biết, qua tìm hiểu và học hỏi, anh xây dựng chuồng trại ở tầng 2 nên hạn chế tối đa dịch bệnh, đồng thời anh cũng tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh nên chất lượng gà thịt của gia đình luôn đảm bảo. Sau khi tiếp cận được nguồn vốn từ Agribank, cán bộ tín dụng cũng sát sao, luôn quan tâm hướng dẫn để hộ vay sản xuất đúng và trúng, đồng vốn vay của ngân hàng phát huy hiệu quả, góp phần giúp gia đình tăng thu nhập đáng kể, kinh tế gia đình ngày càng bền vững.

"Đòn bẩy" giúp hộ nghèo phát triển kinh tế

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ phủ khắp các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trở thành "đòn bẩy" giúp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn trực tiếp chung tay góp sức thực hiện hiệu quả thiết thực nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước và địa phương.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình, tổng nguồn vốn đến 31/8/2022 đạt trên 4.087 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với năm 2003. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hòa Bình đã và đang thực hiện 20 chương trình cho vay ưu đãi. Giai đoạn 2017 đến tháng 12/2021, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội ở Hòa Bình đã cho 173.286 lượt khách hàng vay vốn (doanh số cho vay là 5.247 tỷ đồng) để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Trong đó có 39.609 lượt hộ nghèo, 29.817 lượt hộ cận nghèo, 13.746 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) giảm từ 36,14% xuống còn 15,21% so với đầu giai đoạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem