Tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường

Thứ tư, ngày 19/04/2023 06:17 AM (GMT+7)
Không chỉ là điểm tựa tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới.
Bình luận 0

Dịp Tết vừa qua, không chỉ đảm đương nhiệm vụ của một người lính, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa còn dành thời gian mua quà Tết, sắm sửa quần áo, giày dép mới... tặng cho những "đứa con" của Đồn.

Ngoài việc hỗ trợ 3 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trường, các cán bộ, chiến sĩ trong Đồn hiện đang trực tiếp nhận 2 con nuôi. Không chỉ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, kèm việc học hành, chỉ huy đồn còn cắt cử cán bộ, chiến sĩ đến tận gia đình, liên hệ với nhà trường, thầy cô, bạn bè của các cháu để nắm tình hình, trao đổi việc học tập cũng như hiểu thêm về tính cách, tâm tư của từng cháu.

Tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường - Ảnh 1.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thị Hoa đưa con nuôi của Đồn đi mua quần áo mới. Ảnh: Dương Giang

Gắn bó với Đồn biên phòng Cốc Pàng từ năm 2019, Vừ Mí Lầu giờ đây đã như "chiến sỹ nhí" của Đồn. Ngoài những lúc dành thời gian cho việc học ở lớp, ở trường, Lầu lại cùng cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, dọn vệ sinh doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, chơi thể thao nâng cao thể lực.

"Lúc mới chuyển về sống ở Đồn, Vừ Mí Lầu lầm lì lắm! Lầu sợ người lạ, không biết ăn cơm mà chỉ đòi ăn mèn mén, cũng không chịu ngủ trong màn. Cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, người thân không đủ sức cưu mang. Vậy là Đồn làm các thủ tục đón cháu về nuôi. Mới đó mà đã gần 4 năm rồi!", Đại úy Lăng Minh Khôi, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, người trực tiếp "cùng ăn, cùng ở, cùng học" với Lầu, giờ đây được cậu bé trìu mến gọi là bố chia sẻ.

Công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên cho hay, triển khai dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng, Đồn đã phối hợp cùng các xã, thị trấn biên giới và nhà trường chọn 24 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc diện gia đình chính sách... để "nâng bước". Nhờ sự động viên, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần, các trường hợp đỡ đầu giờ đây đều có kết quả học tập tốt hơn, có thêm quyết tâm vượt khó vươn lên.

Cùng với đó, nhờ có sự trao đổi thường xuyên giữa Đồn và gia đình nên không chỉ theo sát tình hình học tập, rèn luyện của các bạn nhỏ mà công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng có sự thông suốt. Nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép... cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đều phá án nhanh chóng nhờ nguồn tin của người dân.

Tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường - Ảnh 2.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (ngoài cùng bên trái) nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022. Ảnh: Cẩm Linh

"Không chỉ Đồn Biên phòng Thị Hoa hay Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Cốc Pàng thực hiện đỡ đầu, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn mà hiện tại, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đang nhận nuôi 27 học sinh theo mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" và 69 học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường"", Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Đặng Hồng Quân cho biết.

Đại tá Đặng Hồng Quân thông tin thêm, để thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ về tính nhân văn sâu sắc và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Giờ đây, hằng tháng, không ai bảo ai, cán bộ, chiến sĩ đều tiết kiệm lương, phụ cấp để giúp đỡ với số tiền 500 nghìn đồng/học sinh. Đến nay, chương trình đã thực sự trở thành điểm tựa tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới có điều kiện tốt hơn để tiếp tục đến trường.

Mô hình này không chỉ được cấp ủy, chính quyền các địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cũng vinh dự là một trong 9 tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022. Đây là giải thưởng dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

Cẩm Linh (Tạp chí Đảng Cộng Sản)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem