Tiền Giang: Mâu thuẫn trong đánh bạc, đâm chết bạn cùng chơi chung

Thiên Long Chủ nhật, ngày 18/09/2022 17:43 PM (GMT+7)
Trong lúc đánh bạc, hai bên cự cãi dẫn đến mâu thuẫn, đối tượng Hóa cầm dao đâm bạn tử vong.
Bình luận 0
Tiền Giang: Mâu thuẫn trong đánh bạc đâm chết bạn cùng chơi chung - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hóa (56 tuổi), ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước bị bắt khi đánh bạn tử vong. Ảnh: CACC

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Tấn Hóa (56 tuổi), ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14/9, anh Trần Văn Dễ (48 tuổi), ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước rủ nhóm bạn cùng ấp đến nhà để nhậu.

Tham gia tiệc có Nguyễn Tấn Hóa, Châu Hoài Bắc (32 tuổi), Cao Hoài Thắng (37 tuổi), cùng ngụ xã Phước Lập. Khi đã ngà ngày hơi men, anhThắng rủ mọi người chơi đánh bài ăn thua bằng tiền.

Mọi người chơi được chừng nửa tiếng, Hóa thua hết số tiền 140.000 đồng nên ra ngoài ngồi xem những người còn lại chơi. Lúc này, anh Dễ đánh liên tục thắng, thấy vậy, Hóa phụ gom tiền những người thua về cho chủ nhà.

Bị thua gần hết tiền, tức giận nên anh Thắng chửi Hóa. Vô cớ bị chửi, Hóa rút dao giấu sẵn trong người đâm 2 nhát vào bụng anh Thắng, anh Bắc vào can ngăn thì bị Hóa đâm vào chân bị thương. Anh Thắng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Hóa về nhà đi ngủ thì bị Công an huyện bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem