Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Lại tự ý tích nước, vận hành máy cho chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 21/11/2020 06:25 AM (GMT+7)
Trước thông tin thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tiếp tục tích nước khi chưa được phép, trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum đã liên hệ xác minh và khẳng định: "Có việc thủy điện tích nước, vận hành máy nhưng chỉ tích nước ở mức thấp...".
Bình luận 0

Ngày 19/11, người dân khu vực lòng hồ thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) phản ánh với Báo điện tử Dân Việt rằng: "Thủy điện Plei Kần vẫn đang tích nước trái phép và vận hành máy gây ngập con đường độc đạo vào khu sản xuất hơn 300ha ở xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô. Nước ngập do thủy điện tích nước trái phép khiến dân khốn khổ vô cùng, lo mùa màng mất trắng". Ngay lập tức, PV Báo điện tử Dân Việt đã tiến hành điều tra, thâm nhập khu vực nhà máy thủy điện Plei Kần để làm rõ thực hư.

Cụ thể, trong sáng 19/11, PV Dân Việt đã tiếp cận nhà máy thủy điện Plei Kần và phát hiện nhà máy thủy điện này vẫn đang tích nước lòng hồ và vận hành máy. 

Tại cửa xả được đóng kín, tổ máy phát điện vẫn đang vận hành, tiếng động phát ra ở trạm truyền tải điện của nhà máy vẫn kêu vù vù. Dưới chân đập nước cạn trơ, nhưng lòng hồ nước mênh mông. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi để báo cáo vụ việc và yêu câu lập biên bản vi phạm hành vi tự ý tích nước của chủ đầu tư nhà máy thủy điện Plei Kần là Công ty CP Tấn Phát.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Lại tự ý tích nước, vận hành máy cho chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu - Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) do Công ty Tấn Phát làm chủ đầu tư vẫn tự ý tích nước, nước ngập gần bằng với mặt đập tràn. Ảnh chucpj sáng 19/11.

Liên quan vụ việc này, một cán bộ của huyện Ngọc Hồi xác nhận với PV Dân Việt: "Thủy điện Plei Kần đang tích nước và vận hành thử nghiệm máy 2 ngày nay để đoàn chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu, bàn giao kỹ thuật". 

Theo vị cán bộ này cho biết, thủy điện có tích nước nhưng tích dưới khung cho phép an toàn hơn 1 mét. Đoàn chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam đã bị cách ly mười mấy ngày rồi, nên thời gian họ ở lại để kiểm tra vận hành máy và bàn giao kỹ thuật rất ít nên chủ đầu tư "xin phép tích nước cho chuyên gia nghiệm thu". Họ ở lâu sẽ rất tốn kém.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Lại tự ý tích nước, vận hành máy cho chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu - Ảnh 2.

Cửa xả nhà máy thủy điện Plei Kần đóng kín, 2 tổ máy đang xả nước vận hành máy phát điện.

 Liên quan vấn đề này, ông Lê Như Nhất – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết, Sở chỉ nghe thông tin có đoàn chuyên gia Trung Quốc sang để kiểm tra, bàn giao kỹ thuật vận hành máy cho nhà máy thủy điện Plei Kần (do máy phát điện này mua của Trung Quốc - PV). Còn cụ thể, thời gian khi nào và có tự ý tích nước hay không thì Sở không rõ.

Để kiểm chứng thông tin PV cung cấp, ông Nhất đã gọi điện cho huyện Ngọc Hồi và chủ đầu tư xác minh. Sau đó, ông Nhất xác nhận lại với PV: "Có việc thủy điện tích nước và vận hành máy nhưng chỉ tích nước một phần, tích nước ở mức thấp".

"Tới thời điểm này, thủy điện Plei Kần vẫn chưa được cho phép tích nước, vận hành máy. Theo nguyên tắc, đơn vị chưa cho phép tích nước mà tự ý tích nước là sai phạm", ông Nhất nói.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Lại tự ý tích nước, vận hành máy cho chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu - Ảnh 3.

Trạm truyền tải điện của nhà máy thủy điện Plei Kần. Sáng 19/11 PV Dân Việt ghi nhận máy vẫn đang vận hành.

 Theo ông Nhất, như trước đây Sở Công thương tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị, nếu Công ty Tấn Phát tiếp tục tích nước trái quy định, sẽ đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không huy động công suất nhà máy. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động.

Trước đó (ngày 4/11), UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản chỉ đạo xử lý hành vi tự ý tích nước trái phép xảy ra nhiều lần tại công trình thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi của Công ty Cổ phần Tấn Phát. Theo đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum xem xét xử lý hành vi vi phạm về tự ý tích nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về hành vi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty Tấn Phát dừng ngay việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn tính mạng và tài sản của người dân do việc tích nước trái phép gây ra.

Nhưng đến nay, các cơ quan liên quan vẫn chưa có quyết định chính thức về xử phạt vi phạm đối với thủy điện Plei Kần. Sự việc kéo dài, không xử lý dứt điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, nhất là nông dân gây bất bình trong dư luận.

Như Danviet.vn đã phản ánh, gần 2 tháng nay nhà máy thủy điện Plei Kần của Công ty Tấn Phát liên tục tự ý tích nước trái phép để vận hành nhà máy khi chưa được cấp phép. Thậm chí, ngay trong mùa mưa bão đơn vị này vẫn tích nước vô lối khiến người dân trở tay không kịp, đe dọa đến tính mạng và tài sản của dân.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Lại tự ý tích nước, vận hành máy cho chuyên gia Trung Quốc nghiệm thu - Ảnh 4.

Do thủy điện Plei Kần tích nước, hàng ngày người dân muốn vào rẫy phải đi trên tấm bè tre rất nguy hiểm.

 Nghiêm trọng nhất là 350 ha đất sản xuất của dân tại thôn Kon Dế, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum bị cô lập hoàn toàn… Trong khi cà phê, cao su đang vào mùa thu hoạch, nếu không xử lý kịp sẽ gây hư thối. Đến nay, đơn vị này vẫn chưa làm xong đường và đền bù thiệt hại cho dân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem