Thừa Thiên-Huế: Bán giúp nông dân hàng nghìn con gà bí đầu ra do dịch Covid-19

Trần Hòe Thứ hai, ngày 23/08/2021 18:28 PM (GMT+7)
Thông qua các mạng xã hội như Facebook và Zalo, Hội Nông dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 23/8, ông Trương Diên Hùng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, Hội Nông dân huyện đã và đang kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ông Hùng, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam làm đứt gãy nhiều chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, khiến nhiều hợp tác xã và người nông dân ở huyện gặp khó trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, Hội Nông dân huyện đã ban hành Công văn số 126-CV/HNDH kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

TT-Huế: Kết nối tiêu thụ hàng nghìn con gia cầm bí đầu ra do dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Hàng nghìn con gia cầm của nông dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bí đầu ra do dịch Covid-19. Ảnh: T.D.

Hiện nay trên địa bàn huyện Phong Điền có 4.400 con gà tại các trang trại của ông Trần Quang (xã Phong Xuân), các ông Phan Hoàng, Lê Phước Lâm (thôn Phước Thọ, xã Phong Mỹ) bí đầu ra. Đây là giống gà 3F Việt thả vườn, đã nuôi được 3 tháng 12 ngày, do ảnh hưởng dịch Covid- 19 nên không tiêu thụ được. Trọng lượng gà trống từ 1,8-2kg/con, trọng lượng gà mái từ 1,4kg-1,6kg/con, giá bán gà sống tại trang trại 54 nghìn đồng/kg.

"Thông qua các mạng xã hội như Facebook và Zalo, Hội Nông dân huyện làm trung gian tiếp nhận thông tin của người bán và người mua, hỗ trợ lưu thông nông sản trong quá trình vận chuyển. Chính vì vậy, việc thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân được đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần sẻ chia được lan rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân", ông Trương Diên Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, ngoài kết nối tiêu thụ gia cầm, Hội Nông dân huyện Phong Điền sẽ tiếp tục kêu gọi các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tập thể và cá nhân kết nối tiêu thụ các loại rau, củ, quả đang vào mùa thu hoạch cho nông dân trong huyện.

Ngoài việc kết nối tiêu thụ nông sản, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phong Điền cũng đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, cán bộ, công nhân viên chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm để tặng cho các chốt phòng, chống dịch cũng như các cơ sở cách ly trên địa bàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem