Thu hút loạt dự án nghìn tỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cam kết 5 nội dung đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp
30/06/2026 15:43 GMT +7
Ngày 30/6, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã cam kết 5 nội dung đồng hành cùng nhà đầu tư, khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển. Trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn trên 27.700 tỷ đồng và trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 172.000 tỷ đồng.
- Lai Châu phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia
- Lai Châu: Khởi công Dự án Nhà ở xã hội hơn 900 tỷ đồng, hiện thực hóa ước mơ “an cư” cho người thu nhập thấp
- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi: Nâng tầm chất lượng công tác tuyên truyền ở Lai Châu
Lai Châu thu hút loạt dự án nghìn tỷ về năng lượng, du lịch nông nghiệp
Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội".
Đây là lần đầu tiên hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh được tổ chức tại Hà Nội nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, công nghiệp chế biến, khai khoáng và du lịch sinh thái.

Với vị trí là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái-văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp và dược liệu quý dưới tán rừng.
Trên nền tảng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc, phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.
Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng; trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến trên 172.000 tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Lai Châu đạt được trong thời gian qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, khi địa phương đã định vị rõ hơn hướng phát triển, nhận diện sâu sắc hơn các tiềm năng, lợi thế, đồng thời điều chỉnh quy hoạch để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Việc trao các quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong môi trường đầu tư của Lai Châu, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm đồng hành của chính quyền địa phương.
Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy các ngành kinh tế có lợi thế, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lai Châu tháo gỡ khó khăn về hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh và cả vùng Tây Bắc.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, thay mặt lãnh đạo tỉnh cam kết 5 nội dung với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, sẽ xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Theo đó, Lai Châu sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đồng thời thực hiện đầy đủ, công khai và minh bạch các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng tiến độ cam kết.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cùng các công trình trọng điểm khác, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai dự án; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường đầu tư ổn định, an toàn và thân thiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Lai Châu.
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026












