Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới

Nguyệt Minh - Lan Anh Thứ bảy, ngày 08/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6/04, khóa tập huấn “Thanh thiếu niên và bình đẳng giới” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai dưới sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chương trình gây quỹ “Mùa trăng hy vọng” đã diễn ra thành công với sự tham gia của 40 em học sinh trường THPT Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn La)
Bình luận 0

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới. Thực hiện: Lan Anh

Vân Hồ là huyện vùng cao, nằm ở phía đông nam của tỉnh Sơn La. Trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc anh em sinh sống, trong đó phần lớn là dân tộc Thái, Mường và Mông. Dự án “Thanh thiếu niên và bình đẳng giới” xuất phát từ bối cảnh vẫn còn tồn tại những định kiến và phân biệt đối xử trên cơ sở giới ở cả cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Trong khi đó, tiếng nói và sự tham gia của thanh thiếu niên trong thúc đẩy bình đẳng giới vẫn chưa thực sự được phát huy để các em có thể trở thành những nhân tố tạo sự thay đổi. Thậm chí, có nhiều em còn chưa nhận thức được mình chính là nạn nhân của tư tưởng bất bình đẳng giới. 

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 2.

Buổi thuyết trình ngày thứ 3 trong khóa tập huấn “Thanh thiếu niên và bình đẳng giới” với sự tham gia của 40 em học sinh Trường THPT Vân Hồ và hơn 20 phóng viên, nhà báo đến từ nhiều tòa soạn tại Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Minh

Trong 3 ngày, khóa tập huấn đã được diễn ra với sự tham gia của những chuyên gia, những người có tiếng nói và đang đấu tranh về bình đẳng giới như: Chị Trần Hồng Điệp – Phó Giám đốc VSF; Chị Nguyễn Phương Chi - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam và  Chị Hoàng Thị Hường - Nhà hoạt động về Giới và Sáng lập Toha Coffee.

Tại khóa tập huấn miễn phí, 40 em học sinh đã được tiếp cận  những khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới. Qua đây, rất nhiều câu chuyện xúc động đã được chia sẻ. 

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 3.

Chị Trần Hồng Điệp – Phó Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ về buổi tập huấn, chị cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi có thể góp phần giúp các em học sinh dân tộc thiểu số có cái nhìn rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới. Ảnh: Nguyệt Minh

Em Sồng A Hương (chi đoàn 11A4, dân tộc H'Mông) chia sẻ: “Trước đó em đã từng chứng kiến hàng xóm của mình bị chồng đánh, nhưng lúc đó em không biết làm gì, em chỉ sợ hãi và trốn tránh. Nhưng sau khóa tập huấn này, em hiểu rằng việc chồng đánh vợ là sai, những lúc như thế em cần gọi điện cho công an và những người gần đó để cùng nhau can ngăn”.

Sau quá trình tập huấn, 40 em học sinh đã nhận thức được 4 vấn đề nổi cộm ở địa phương bao gồm: Trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình, tảo hôn, xâm hại tình dục trẻ em. Qua đó, các em đã được tạo điều kiện để làm việc nhóm và tìm hiểu sâu từng vấn đề. 

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 4.

Các em học sinh rất hạnh phúc tham gia buổi tọa đàm, tại đây các em sẽ trình bày kết quả sau 2 ngày tập huấn trước đó của mình. Ảnh: Nguyệt Minh

Chỉ sau 2 ngày tập huấn, sang ngày thứ 3, các em đã có thể tự tin thuyết trình trong buổi tọa đàm “Chuyện bình đẳng - Góc nhìn của người trẻ” trước các phóng viên, nhà báo để nói về các vấn đề bất bình đẳng giới nổi cộm tại quê hương. 

Em Mùi Phạm Huyền My (chi đoàn 11A2, dân tộc Mường) bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia buổi tập huấn. Với những kiến thức chúng em đã học được, em sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn. Bản thân chúng em sẽ cố gắng để trở thành những hạt nhân góp phần mang lại sự bình đẳng giới tại quê hương”.

Một số hình ảnh khác trong buổi tọa đàm “Chuyện bình đẳng - Góc nhìn của người trẻ”

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 5.

Mở màn cho buổi tọa đàm, các em học sinh đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mang bản sắc quê hương. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 6.

Các em học sinh tự tin thuyết trình về các vấn đề mà nhóm đã tự chọn bao gồm: Trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình, tảo hôn, xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 7.

Đối với 40 em học sinh Trường THPT Vân Hồ, đây là lần đầu tiên các em được tham gia một khóa tập huấn ý nghĩa và được thuyết trình trong tọa đàm với nhiều phóng viên, nhà báo. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 8.

Em Mùi Phạm Huyền My (chi đoàn 11A2, dân tộc Mường) cho biết bản thân đang sống trong môi trường khuôn mẫu, khi con gái và con trai chỉ được làm những việc nhất định mà xã hội cho rằng đó là việc của họ. Sau khóa tập huấn, em đã sẵn sàng để tự tin thể hiện bản thân, làm những điều phù hợp với mình. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 9.

Sau khóa tập huấn, 40 em học sinh dân tộc thiểu số đã được gặp những chuyên gia về bình đẳng giới và có những kỉ niệm thật đẹp. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 10.

Những nụ cười hạnh phúc khi các em được tự tin chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 11.

Kết thúc tọa đàm, cả 4 nhóm học sinh đều được nhận các phần quà ý nghĩa. Đặc biệt sau khi tọa đàm kết thúc, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ tiếp tục chọn lọc những ý tưởng hay về việc đấu tranh cho bình đẳng giới và hỗ trợ cá nhân, nhóm thực hiện ý tưởng. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 12.

Những dòng chia sẻ chân thành và đầy tích cực chính là thành quả xứng đáng nhất cho những tâm huyết của BTC chương trình tập huấn. Ảnh: Nguyệt Minh

Thanh thiếu niên vùng cao Sơn La được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới  - Ảnh 13.

Các em học sinh chụp ảnh kỉ niệm cùng ban tổ chức, các anh chị phóng viên, nhà báo sau tọa đàm “Thanh thiếu niên và bình đẳng giới”. Ảnh: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem