Vụ thi công dự án không rào chắn, cảnh báo tại Quảng Xương (Thanh Hóa): Nhà thầu chăng dây, lắp cảnh báo

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:59 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của Dân Việt về "Quảng Xương (Thanh Hóa): Ngổn ngang vật liệu, không biển cảnh báo, rào chắn ở dự án thoát nước", nhà thầu đã tiếp thu, khắc phục.
Bình luận 0

Liên quan tới phản ánh của Báo Dân Việt về việc nhà thầu thi công dự án thoát nước và bó vỉa đường Nguyễn Xuân Nguyên (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) không thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu phía nhà thầu nhanh chóng khắc phục ngay. 

Thanh Hóa: Nhà thầu đã khắc phục vi phạm sau phản ánh của Báo Dân Việt - Ảnh 1.

Sau phản ánh của báo Dân Việt, nhà thầu đã phải chăng dây, khắc phục. Ảnh: HD

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt ngày 26/5, tại những vị trí mất ATGT trên tuyến đường Nguyễn Xuân Nguyên phản ánh trước đó, hiện đã được nhà thầu dựng hệ thống biển báo, rào chắn cảnh báo. Tuyến đường không còn hiện tượng nhà thầu đổ tràn vật liệu xây dựng tràn lan ra lòng đường, đất đá thải cũng được di chuyển đến vị trí đúng quy định...

Thanh Hóa: Nhà thầu đã khắc phục vi phạm sau phản ánh của Báo Dân Việt - Ảnh 2.

Hệ thống rào chắn bảo đảm ATGT đã được bổ sung tại công trường. Ảnh: HD

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Đình Thủy - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Dân Việt, đơn vị đã tổ chức kiểm tra cho thấy, phản ánh của Báo Dân Việt là hoàn toàn đúng.

Theo ông Thủy, đơn vị thi công chủ quan, có nhiều thiếu sót trong công tác bảo đảm ATGT, để vật liệu xây dựng và đất đá thải trong quá trình thi công trên lòng đường gây cản trở giao thông; một số vị trí cống chưa có nắp đậy nhưng không được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm theo quy định.

Thanh Hóa: Nhà thầu đã khắc phục vi phạm sau phản ánh của Báo Dân Việt - Ảnh 3.

Nhiều vị trí nguy hiểm được đặt biển cảnh báo. Ảnh: HT

"Sau khi kiểm tra, Ban đã yêu cầu phía đơn vị thi công thu dọn vật liệu, bổ sung biển báo, rào chắn để bảo đảm ATGT trên tuyến đường Nguyễn Xuân Nguyên. Hiện nhà thầu cũng chỉ đạo các tổ, đội thi công tổ chức thi công cuốn chiếu, làm đến đâu thu dọn vật liệu, đất thải gọn gàng đến đó, tránh dàn trải, gây cản trở giao thông như trước", ông Thủy thông tin.

Thanh Hóa: Nhà thầu đã khắc phục vi phạm sau phản ánh của Báo Dân Việt - Ảnh 4.

Các đoạn thi công xong đã được thu dọn vật liệu, đất đá thải sạch sẽ. Ảnh: HT

Cũng theo ông Thủy, dự án xây dựng hệ thống thoát nước và bó vỉa tại đường Nguyễn Xuân Nguyên (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang theo đúng tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem