"Thánh địa", "thủ phủ" trồng sâm Ngọc Linh cũng có hàng giả, nhận diện cách nào?

Vũ Khoa Thứ tư, ngày 12/04/2023 12:35 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên các sản phẩm sâm Ngọc Linh có mặt tại một phòng trưng bày ở Hà Nội, nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh trồng tại tỉnh Kon Tum và một số loại sâm khác...
Bình luận 0

Ngày 12/4/2023, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa phòng trưng bày với chủ đề "Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường".

Sâm Ngọc Linh giả ngay tại thủ phủ

Sự kiện diễn ra trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 12/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên các sản phẩm sâm Ngọc Linh có mặt tại phòng trưng bày ở Hà Nội, nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh trồng tại tỉnh Kon Tum và một số loại sâm khác.

Tuần lễ nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường - Ảnh 1.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý  thị trường Trần Hữu Linh cho biết, sâm Ngọc Linh vốn được coi là vị thuốc quý đứng đầu trong các loại thuốc quý đông y, là cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều cá nhân, doanh nghiệp đầu tư. Tuy vậy, không phải ai cũng biết được chính xác loại cây này được trồng ở các địa phương nào, nguồn gốc xuất xứ ra sao, đâu mới là sản phẩm chất lượng…!?

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, có tình trạng trà trộn các giống sâm ngoại lai từ nơi khác vào gắn mác thương hiệu sâm Ngọc Linh. Thời gian qua, trên thị trường, từ miền Nam, ra miền Bắc, vào đến miền Trung, thậm chí, ngay trên "thánh địa", "thủ phủ" trồng sâm Ngọc Linh, các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến sâm Ngọc Linh.

img
img
img
img
img

Một số sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trưng bày tại tuần lễ "Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường"

Tuần lễ "Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường" sẽ trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng 2 nội dung, sản phẩm chính là sâm tươi và các sản phẩm được chiết suất từ sâm.

Tăng cường chống làm giả sâm Ngọc Linh tạo điều kiện mở rộng thị trường

Theo số liệu của tỉnh Kon Tum, riêng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông hiện nay có hơn 1.710 ha sâm Ngọc Linh. Trong đó, có gần 1700 ha là của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và gần 70 ha là của người dân. Tổng diện tích rừng tự nhiên có trồng sâm Ngọc Linh trên toàn tỉnh là hơn 1.200 ha với tổng số hơn 24,8 triệu cây, tổng sản lượng ước khoảng 213,6 tấn sâm.

Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết, trong bản quy hoạch được công bố năm 2013 đến giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2025, tỉnh Kon Tum đã đưa vào quy hoạch gần 32.000 ha vùng trồng sâm Ngọc Linh.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, cán bộ quản lý thị trường Ngụy Đình Phúc, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, người dân cần phân biệt được các sản phẩm giả sâm Ngọc Linh. Mức giá thực giữa các loại cây có thân, lá giống sâm Ngọc Linh và sâm Ngọc Linh thật chênh lệch rất lớn nên nhiều người cố tình trà trộn để kiếm lời. Mặt khác, sâm Ngọc Linh chỉ trồng được ở một số vùng nhất định, nên người tiêu dùng cần phải biết được nguồn gốc của vị thuốc quý này khi mua về.

Tuần lễ nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường - Ảnh 3.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum hướng dẫn cách phân biệt sản phẩm thật, giả từ sâm Ngọc Linh

Ngay đầu tháng 3/2021, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Kon Tum đã phối hợp với Công an huyện Đăk Tô mật phục, phát hiện đối tượng chở 3 thùng xốp, trong đó có 2 kg củ và 12kg lá rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum nhưng thực chất là củ tam thất. Một vụ việc khác, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện 7 thùng với 112 chai rượu "lá sâm Ngọc Linh", được sản xuất tại Quảng Nam, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ và vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh giao cho không chỉ Cục Quản lý thị trường Kon Tum mà tới đây là lực lượng quản lý thị trường ở nhiều địa phương khác cần tăng cường triển các biện pháp nghiệp vụ. Nắm thông tin từ quần chúng nhân dân tại địa bàn về các các địa điểm kinh doanh có các biểu hiện gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán các sản phẩn sâm Ngọc Linh (hạt, cây giống, củ, lá, các sản phẩm chiết xuất) kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, không có logo, tem chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh", kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật góp phần bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Sự kiện phòng trưng bày với chủ đề "Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường" diễn ra trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 12/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem