Tàu biển cao cấp đưa gần 2.200 du khách châu Âu đến Hạ Long

Thanh Tuyền Chủ nhật, ngày 26/03/2023 17:59 PM (GMT+7)
Tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) chở 2.191 du khách châu Âu, chủ yếu quốc tịch Đức đến tham quan, du lịch tại Hạ Long.
Bình luận 0

Sáng 26/3, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) chở 2.191 du khách châu Âu, đến tham quan, du lịch tại Hạ Long.

Theo lịch trình, du khách sẽ tham quan khám phá các điểm đến nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, city tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhiều điểm đến tại TP.Hạ Long. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tàu sẽ rời cảng, tiếp tục hành trình du lịch.

Tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, đây là lần thứ 3 tàu Mein Schiff 5 đưa du khách châu Âu tới tham quan, trải nghiệm tại Hạ Long, Quảng Ninh. Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp cho thấy khởi sắc của thị trường khách du lịch tàu biển nói riêng, khách quốc tế nói chung.

Điều này cũng chứng tỏ, thị trường du lịch tàu biển tại Hạ Long đang có dấu hiệu hồi phục trở lại, tạo đà cho những bước bứt phá ngoạn mục trong tương lai gần.

Tàu biển cao cấp đưa hơn 2.000 du khách châu Âu đến Hạ Long - Ảnh 1.

Tàu Mein Schiff 5 đưa hơn 2.000 du khách châu Âu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong sáng 26/3. Ảnh: QMG

Năm 2023, ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách, trong đó gồm 2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 32.400 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục đầu tư các sản phẩm du lịch mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn khách quan trọng đóng góp vào thị trường du khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Nguồn khách du lịch tàu biển góp phần thay đổi khái niệm du lịch mang tính mùa vụ bởi mùa du lịch tàu biển thường bắt đầu vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 4 hằng năm. Khách du lịch tàu biển là một tập hợp khách đa quốc tịch và có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ tại cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, khách du lịch tàu biển có đặc điểm luôn đi với số lượng đông, thời gian tham quan ngắn tại các điểm đến, yêu cầu công tác tổ chức điều hành phải nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hiện nay, khách du lịch tàu biển ngày càng đa dạng, trẻ hóa về độ tuổi và tăng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống bản địa và mua sắm tại điểm đến.  

Để chào đón khách tàu biển quốc tế, Cảng tàu khách quốc tế đã bố trí thêm các bãi đỗ xe ngay tại cầu cảng, hệ thống xe điện di chuyển cự ly gần, có thể đón tiếp khách ngay khi rời tàu, hành trình đến các điểm du lịch.

Cảng cũng kết nối các bến thủy nội địa, đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long ngay trong khuôn viên cảng tạo thành chuỗi cung ứng du lịch khép kín. Điều này nhanh chóng đáp ứng, giải quyết nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí của du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem