Tập đoàn Wagner nói gì trước cáo buộc đang hoạt động ở Sudan?

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 20/04/2023 07:45 AM (GMT+7)
Hôm 19/4, Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga phủ nhận việc họ đang hoạt động ở Sudan và nói rằng họ không liên quan gì đến các trận chiến làm rung chuyển quốc gia châu Phi này.
Bình luận 0
Tập đoàn Wagner nói gì trước cáo buộc đang hoạt động ở Sudan? - Ảnh 1.

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga phủ nhận việc họ đang hoạt động ở Sudan. Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao phương Tây tại Khartoum cho biết vào tháng 3/2022 rằng Wagner đã tham gia vào hoạt động khai thác vàng trái phép ở Sudan, cùng một số hoạt động khác. 

"Do số lượng lớn các câu hỏi từ những phương tiện truyền thông nước ngoài khác nhau về Sudan, hầu hết đều mang tính khiêu khích, chúng tôi cho rằng cần phải thông báo cho mọi người biết nhân viên của Wagner đã không ở Sudan trong hơn 2 năm", nhóm viết trên Telegram.

Wagner đã không liên lạc với nhà lãnh đạo quân sự của Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, hoặc chỉ huy lực lượng bán quân sự, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, trong một thời gian dài. Lực lượng của họ là trung tâm của cuộc xung đột hiện tại.

Tuyên bố cũng cho biết các công ty liên kết với người sáng lập Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, không có lợi ích kinh tế ở Sudan, nhấn mạnh cuộc xung đột hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Sudan.

Lính đánh thuê Wagner, trước đây đã được triển khai chống lại quân nổi dậy ở Mali và Cộng hòa Trung Phi, hiện đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut phía đông Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn thất bại

Lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ - do các nước muốn sơ tán công dân của họ ở Sudan vận động - được cho là sẽ có hiệu lực vào lúc 18h ngày 19/4 (giờ địa phương). Tuy nhiên, nhân chứng ở các khu vực khác nhau tại thủ đô Khartoum nói với Reuters rằng giao tranh vẫn tiếp diễn.

Trước đó, các nhân chứng nghe thấy tiếng súng nổ liên tục ở trung tâm Khartoum xung quanh khu nhà của bộ chỉ huy quân đội - nơi tướng Abdel Fattah al-Burhan, người lãnh đạo quân đội Sudan - từng ở hồi đầu tuần. Không rõ liệu ông al-Burhan còn ở đó hay không.

"Các lực lượng vũ trang đang đáp trả một cuộc tấn công mới ở khu vực lân cận Bộ Tư lệnh", một tuyên bố của quân đội cho biết.

Tiếng nổ cũng vang lên từ sân bay chính. Cơ sở này đã ngừng hoạt động sau khi xung đột nổ ra do tranh giành quyền lực giữa tướng Burhan và tướng Dagalo, liên quan đến bất đồng về kế hoạch hợp nhất lực lượng RSF vào quân đội chính quy.

Bộ Y tế Sudan ước tính có ít nhất 270 người chết và 2.600 người bị thương. 9 bệnh viện đã bị trúng đạn pháo và 16 bệnh viện phải sơ tán.

"Các bệnh viện đã hoàn toàn sụp đổ, không còn nhu yếu phẩm. Đó là một thảm họa", người phát ngôn của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở Sudan, Osama Othman cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem