Tăng cường hợp tác giữa 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
29/05/2026 21:26 GMT +7
Chiều nay (29/5), trước khi diễn ra Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra phiên thảo luận các tổ: Kết nối liên thông; Hợp tác kinh tế thương mại; Quản lý biên giới; Giao lưu nhân văn giữa đại biểu các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) với đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
- Hơn 185 nghìn người dân Lai Châu sẽ được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí vào đầu tháng 6
- Nông thôn Tây Bắc: Nguồn vốn tín dụng chính sách “tiếp sức” hộ nghèo ở Lai Châu vươn lên
- Lào Cai: Từ triền đồi đá đến những mùa lê bạc triệu ở Mường Hum

Theo chức năng, nhiệm vụ, đại biểu lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương của tỉnh Lai Châu tham gia với tư cách đồng chủ trì cùng cơ quan chuyên môn của tỉnh Vân Nam thực hiện điều hành các nội dung thảo luận tại các tổ: Kết nối liên thông; Hợp tác kinh tế thương mại; Quản lý biên giới; Giao lưu nhân văn.
Tại các tổ, đại biểu của các tỉnh đã tham gia thảo luận nhiều ý kiến, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong hợp tác quản lý biên giới, hợp tác phòng chống tội phạm, hợp tác nông nghiệp, hợp tác thương mại, hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân...
Trên cơ sở đó, đại biểu các bên đã đề xuất, kiến nghị các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Trong đó, tỉnh Lai Châu đề xuất các nội dung như: Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, kinh nghiệm triển khai các nội dung hợp tác; cùng thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền; từng bước hiện thực hóa dự án Cầu đường bộ đa công năng Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà.

Đại biểu cùng thống nhất hai Bên kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác phát triển hạ tầng cửa khẩu và kết nối giao thông; hợp tác lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, khảo sát, ký kết hợp tác du lịch qua biên giới; xây dựng sản phẩm, tour du lịch biên giới; tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu Nhân dân khu vực biên giới…
Cùng với đó, trao đổi thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, cách thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tăng cường quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của các Bên. Khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp tìm hiểu, hợp tác đầu tư trồng, chế biến, lưu thông, tiêu thụ các loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản.
Kết thúc phiên thảo luận tổ, các tổ đã thống nhất các nội dung và sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả tại Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp.


Một trong những hoạt động quan trọng của chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều cùng ngày (29/5), các ông: Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Nhóm công tác liên hợp tỉnh Lai Châu và ông Từ Hạo - Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam đã báo cáo tổng kết kết quả thảo luận tổ về các nội dung: Kết nối liên thông; Hợp tác kinh tế - thương mại; Quản lý biên giới; Giao lưu nhân văn.

Phát biểu tại Phiên họp, ông Nghiêm Việt Chung - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh bày tỏ vinh dự được đến dự Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác Liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Ông Nghiêm Việt Chung nhấn mạnh, năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng đối với hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Quan hệ hữu nghị Việt - Trung đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới phát triển lành mạnh, ổn định và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.
Đây chính là định hướng lớn để các cấp, các ngành, các địa phương hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy con thuyền hợp tác Việt - Trung hướng về phía trước.
Ông Nghiêm Việt Chung đề nghị hai Bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác hiện có giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam; tăng cường giao lưu mật thiết giữa các cấp, các ngành hai bên với tần suất ngày càng tăng, hình thức ngày càng phong phú, nội dung trao đổi ngày càng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại.

Cùng với đó, thực hiện tốt các nội dung của “Kế hoạch hành động giai đoạn 2023 - 2026 triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại"; cùng thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai Bên; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu.
Phát biểu tại Phiên họp, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Nhóm Công tác liên hợp tỉnh Lai Châu khẳng định, Phiên họp là dịp quan trọng để các địa phương hai Bên cùng trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Kể từ Phiên họp lần thứ 11 đến nay, thực hiện những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành hai Bên, quan hệ hợp tác giữa các tỉnh phía Việt Nam và tỉnh Vân Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Về giao lưu hữu nghị, hai Bên đã triển khai trao đổi 178 đoàn, trong đó tỉnh Lai Châu có 33 đoàn; duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu thanh niên, giao lưu Nhân dân biên giới, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần củng cố tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân các địa phương hai Bên. Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai Bên tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả thông quan.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam đạt trên 30 triệu USD. Các cơ quan chức năng hai Bên tiếp tục triển khai hiệu quả 4 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại.
Về hợp tác cửa khẩu và giao thông vận tải, hai Bên tích cực phối hợp hoàn thiện thủ tục mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở biên giới, đồng thời, thúc đẩy khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại lối mở truyền thống Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc) nhằm phục vụ nhu cầu giao thương, thăm thân và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.
Hai Bên cũng tích cực duy trì, hợp tác về nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, quản lý biên giới một cách hiệu quả, thực chất…
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác liên hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng nhóm công tác liên hợp tỉnh Lai Châu đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhận thức chung đạt được tại Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh; tăng cường kết nối thương mại biên giới và xuất nhập khẩu hàng hóa; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp hiện đại và chuỗi giá trị nông sản; phối hợp phát triển hạ tầng cửa khẩu và logistics; thúc đẩy tiến độ xây dựng cầu đa công năng Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà; tiếp tục mở rộng hợp tác về du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ; phát triển các tour, tuyến du lịch xuyên biên giới; tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý biên giới và bảo đảm an ninh...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bày tỏ tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và quyết tâm cao của các địa phương, những nội dung được thống nhất tại Phiên họp lần này sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các tỉnh ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững hơn.

Tại Phiên họp, lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên cũng đã phát biểu bày tỏ nhất trí cao với các nội dung mà ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải đã phát biểu; khẳng định Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 vừa qua thành công hết sức tốt đẹp, mở ra khởi đầu mới cho quan hệ song phương, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước.
Đảng, Chính phủ Việt Nam cũng hết sức ủng hộ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, nhất là các địa phương biên giới Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác thiết thực, cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc, đặc biệt là địa phương biên giới như tỉnh Vân Nam. Đó là cơ sở cho lãnh đạo hai Bên tiếp tục thực hiện những nội dung hợp tác cùng phát triển.
Phát biểu tổng kết Phiên họp, ông Từ Hạo - Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã gửi lời chào trân trọng tới các đại biểu đã tham dự Phiên họp hôm nay, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo các tỉnh thời gian qua đã không ngừng vun đắp cho sự hợp tác bền vững giữa hai Bên.
Ông Từ Hạo - Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhấn mạnh về thành công của Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh vừa tổ chức sáng nay và cho rằng đây chính là điều kiện quan trọng để Nhóm Công tác liên hợp tiếp tục đưa ra các nội dung hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới.
Khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, nhất là những nội dung tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
Ông Từ Hạo mong muốn 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục duy trì cơ chế thường niên; ra sức thúc đẩy giao lưu Nhân dân, thiết lập cơ chế giữa hai Bên; xây dựng tổng lực, ra sức thúc đẩy hợp tác thương mại, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mới như năng lượng, công nghệ; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ; thúc đẩy thương mại hai Bên và logictis; hợp tác để hai Bên ngày càng phát triển.
Ông bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa hai Bên, các nội dung đã được đưa ra bàn, thống nhất sẽ ngày càng mang lại kết quả tốt đẹp…
Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Phó Tỉnh trưởng chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam đã ký Biên bản Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp và chụp ảnh lưu niệm.



