Tái sinh cây đào Tết, lại một hành trình "đánh bạc với trời" của nông dân Sơn La

Văn Ngọc Thứ hai, ngày 28/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Khi những cây đào Tết đã trút xuống những cánh hoa cuối cùng, người dân Sơn La lại bắt đầu “tái sinh” cây đào cho một vụ mới. Để có được cây đào đẹp đến với mỗi gia đình vào dịp Tết, đòi hỏi sự dày công chăm sóc, vun xới trong suốt cả một năm trời. Bất thường của thời tiết khiến nông dân không khỏi lo lắng.
Bình luận 0

Clip: Người trồng đào Tết ở Sơn La tất bật vào vụ tái sinh cây đào, bước vào một vụ mới "đánh bạc với trời"

Tổ 7, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Sơn La), những ngày này, không khí lao động nhộn nhịp tại các vườn đào không khác gì những ngày cận Tết.

Ông Nguyễn Hồng Cảnh, chủ một vườn đào tại Tổ 7, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Sơn La) tay đang thoăn thoắt cắt tỉa, tạo thế cho vườn đào của gia đinh. 

Ông Cảnh chia sẻ, năm nay mặc dù thời tiết rất thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc đào, hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay nhu cầu của người dân giảm đi nhiều so với những năm trước nên khu này có hàng trăm gốc đào phải "nằm" lại tại vườn.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Cảnh, chủ một vườn đào tại Tổ 7, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Sơn La) đang tiến hành tạo thế cho vườn đào của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

"Sau Tết gia đình tôi đi thu gom các cây đào đã cho thuê quay trở lại vườn, đây là công việc mà nhà vườn phải hoàn tất nằm trong hợp đồng cho thuê đào cảnh chơi Tết. 

Gốc đào cũ sau khi gom về được trồng lại trên đất màu mới chuẩn bị phục vụ cho người dân chơi Tết năm sau", ông Cảnh cho hay.

Trong dịp Tết Tân Sửu, vườn nhà ông Cảnh cho thuê gần 200 gốc đào với giá từ 1 đến 5 triệu  đồng, có những cây đẹp và to được các công ty thuê với giá hàng chục triệu đồng. Ông Cảnh tiết lộ, giá cho thuê năm nay cao hơn những năm trước. Nhưng những cây to, ông phải thuê vài nhân công để chuyển đi.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 3.

Nhiều năm trở lại đây nghề trồng đào Tết tại Sơn La đã mang về thu nhập ổn định cho người nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Cảnh, để "tái sinh" đào chuẩn bị cho mùa vụ sau cần nhiều công đoạn. Cây được đưa về là phải cắt, tỉa cành ngay. 

Đất trồng phải là đất mới, chủ yếu là đất sét pha đất thịt thì cây mới có thể sinh trưởng tốt. Người trồng đào tưới nước và theo dõi cây hàng ngày, khi cây có dấu hiệu bắn mầm thì mới tiến hành ghép mắt.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 4.

Để có một cây đào đẹp chơi tết, đòi hỏi sự dày công chăm sóc, vun xới của người nông dân trong suốt cả một năm trời. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng như Tổ 7, những ngày này, khu trồng đào của xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) người dân cũng đang tiến hành trồng và chăm sóc cây vụ mới. Người đào hố, người trồng, tưới…

Vừa cắt cành, tạo thế, tưới nước , rác vôi bột cho đào trong vườn, anh Phạm Văn Hùng, Tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) chia sẻ: Đến thời điểm này, hầu như các nhà vườn trong vùng đã cắt tỉa, tạo hình xong, đang tập trung tưới nước giữ ẩm cho cây. Nhiều cây đào mới đã bắt đầu lên lá non.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 5.

Nhiều gốc đào già đã được người dân tại xã Cò Nòi thu mua để chăm sóc, tạo hình. Ảnh: Văn Ngọc

Để một cây đào có thế đẹp, cành phát triển khỏe mạnh đòi hỏi các chủ vườn phải chăm sóc cẩn thận, kỹ lưỡng trong suốt cả một năm trời. Công việc này yêu cầu những người trồng đào phải có kinh nghiệm, kỹ thuật cao.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 6.

Nhiều năm trở lại đây, sự bất thường của thời tiết khiến nông dân không khỏi lo lắng.Thời tiết nắng nóng bất thường trong mùa đông khiến nhiều nông dân trồng đào không khỏi lo lắng một vụ mùa thất thu do đào nở sớm. Ảnh: Văn Ngọc

"Vất vả cả năm trời, bao nhiêu công chăm sóc, gần đến ngày thu hoạch mới thực sự lo lắng, chuyện người trồng đào phải "đánh bạc" với thời tiết cứ… đến hẹn lại lên. Nếu mùa đông mà có ngày nắng nóng như mùa hè, chỉ cần ông trời kéo dài thời tiết như vậy trong 20 ngày giáp tết thì coi như công lao chăm bón cả năm trời của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển. Vài năm gần đây, những ngày gần Tết, trời thường nắng ấm, nên chúng tôi vừa chăm sóc, vừa phải nghe ngóng thời tiết để có cách điều chỉnh sao cho hoa nở đúng dịp Tết và ít bị thiệt hại", Anh Hùng nói.

Sơn La: Người trồng đào tất bật vào vụ mới "Đánh bạc với trời" - Ảnh 7.

Do bị ảnh hưởng bởi covid người trồng đào tại Sơn La cũng một phần bị ảnh hưởng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Mây năm trở lại đây nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đã tiến hành trồng đào. Mặc dù còn phụ thuộc vào thời tiết và giá cả, song trồng đào vẫn là nghề mang lại thu nhập cao cho đa số hộ nông dân trên địa bàn.

"Bước vào vụ đào mới, cũng như rất nhiều hộ nông dân trồng đào trên địa bàn xã hy vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, được mùa, được giá để có một mùa bội thu", ông Tiện nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem