Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội

Thứ hai, ngày 13/06/2022 22:10 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn trút xuống Hà Nội trong tối ngày 13/6 đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu, người dân phải lội nước sâu cả mét để cứu xe máy, máy bơm nước tại các tòa nhà văn phòng phải hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong hầm để xe.

Video: Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 20h45 tại ngõ 181 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trận mưa lớn đã khiến con ngõ này ngập lụt kéo dài, nhiều xe máy bị chết máy và người dân phải dắt xe qua vùng nước ngập.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tại tòa văn phòng HITC, lực lượng bảo vệ tòa nhà đang nỗ lực dùng máy bơm nước để hút nước từ hầm gửi xe ra phía ngoài.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Theo quan sát, có khoảng 3 máy bơm tại đây đang hoạt động hết công suất.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 4.

Tại cổng trường Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề quận Cầu Giấy, một nhóm bạn trẻ đang loay hoay tìm cách cứu xe máy bị ngập sâu bên trong sân trường.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Sau một hồi suy nghĩ, những bạn trẻ này quyết định đi vào vùng nước sâu cả mét để cứu xe máy.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 6.

Ước tính có hàng chục chiếc xe máy đang bị ngập nước tại đây.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 7.

Để tránh ngập nước, những chiếc ô tô 4 chỗ phải đỗ trên vỉa hè ngõ 181 Xuân Thủy giao cắt với phố Trần Quốc Vượng.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 8.

Một số người dân quyết định đưa xe lên vị trí cao để trú mưa và không dám liều mình đi xe dưới vùng nước ngập.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 9.

Các hộ kinh doanh trong ngõ 181 Xuân Thủy tìm cách ngăn nước ngập vào nhà.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 10.

Trẻ em được gia đình bế lên xe máy và dắt bộ để qua vùng nước ngập.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 11.

Người đi bộ bị nước từ xe máy đi nhanh bắn tung tóe ướt hết quần áo.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 12.

Số liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy chỉ trong vòng 25 phút từ 19h45 đến 20h10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8 mm. Trong khi các quận các như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận vũ lượng dao động 30-50 mm. Tại Cầu Giấy, vũ lượng quan trắc được trong 45 phút (từ 19h45 đến 20h30) lên tới 110 mm, trong khi các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ ở ngưỡng 70-90 mm.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 14.

Nhiều chiếc ô tô 4 chỗ đã bị ngập nước ngang lưng chừng xe.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 15.

Các xe cứu hộ ô tô hoạt động không ngừng nghỉ.

Sức người, sức máy hoạt động hết công suất để cứu tài sản trong trận mưa lớn tại Hà Nội - Ảnh 16.

"Thánh địa" chợ Nhà Xanh của sinh viên cũng "biến thành sông".

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem