Sơn La: Xã Huy Hạ sau 8 năm đồng lòng đã thành nông thôn mới

Hà Hoàng - Luyện Ngọc Tuấn Thứ tư, ngày 21/11/2018 10:10 AM (GMT+7)
Sau 8 năm, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hàng trăm hộ dân tại xã Huy Hạ (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã tự nguyện tham gia hiến đất, ủng hộ tiền, đóng góp ngày công... là nhân tố then chốt đưa xã Huy Hạ cán đích đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch.
Bình luận 0

Chung tay vượt qua khó khăn thử thách

Nhiều năm qua, với khẩu hiệu hành động "Biến khó khăn thành sức mạnh", hàng trăm hộ dân trong xã đã tham gia hiến đất, đóng góp: 8.633.856.000 đồng và 4.422 ngày công làm đường giao thông nông thôn, tạo nên không khí sôi nổi trong phong trào xây dựng NTM. Là người đầu tiên trong bản tự nguyện hiến 3.400 m2 đất làm nhà văn hóa, ông Đinh Công Lợi, bản Nong Vai 1, xã Huy Hạ, cho biết: Từ lâu bản không có nhà văn hóa.

Năm 2015, khi có chính sách hỗ trợ làm nhà văn hóa của Nhà nước mà cả bản không tìm đâu ra mặt bằng để xây dựng. Nhận thấy hơn 1.000 m2 đất ruộng của nhà mình rất hợp để xây dựng nhà văn hóa, tôi đã bàn với vợ và quyết định hiến một nửa diện tích đất ruộng làm nhà văn hóa bản. Cũng tiếc lắm, nhưng tôi bảo các con mình còn sức khỏe, mình còn làm ra được tiền của, không lo đói nghèo đâu, góp đất bản sẽ có chỗ cho bà con sinh hoạt, các cháu nhỏ có chỗ vui chơi, bản sẽ càng phát triển hơn.

img

Đường vào bản đã được cứng hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại, buôn bán... thuận tiện.

Còn bà Hà Thị Xườm, bản Nong Vai 2, tình nguyện hiến 340m2 đất vườn làm đường giao thông nông thôn, cho hay: Giờ thấy con đường vào bản được bê tông hóa và rộng thênh thang, bà con dân bản ai cũng phấn khởi vì đi lại thuận tiện. Ngô, sắn, thóc đến mùa thu hoạch được thương lái đánh xe đến tận sân nhà thu mua. Chúng tôi không còn vất vả chở nông sản ra tân ngoài quốc lộ bán như trước nữa.

Nói về phong trào xây dựng NTM ở Huy Hạ, ông Đinh Đức Dưỡng, Chủ tịch UBND xã, cho hay: Khó khăn chồng chất khó khăn, cứ nghĩ sau những thiệt hại do lũ lịch sử năm 2017 vừa qua để lại sẽ không gượng dậy được. Thế mà với sức đóng góp của nhân dân ở các bản, chỉ sau một thời gian đã vực dậy phong trào, giúp Huy Hạ thành xã NTM thứ 2 của huyện.

Niềm vui nhân đôi 

Đường về các bản trên địa bàn xã Huy Hạ bây giờ không còn chật hẹp, lầy lội vào mùa mưa như trước, thay vào đó là những con đường được trải rộng, bê tông hóa bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc đi lại của hàng nghìn hộ dân. Hai bên đường là những ngôi nhà sàn khang trang, kiên cố của đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh xen lẫn các cửa hàng tạp hóa và đại lý kinh doanh dịch vụ tấp nập người ra vào.

img

 Các trường học trên địa bàn xã Huy Hạ được  đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho con em đến trường học tập.

Trong phát triển kinh tế, xã đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế tại địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, trồng cây ăn quả trên đất dốc như: Cam, xoài, nhãn, thâm canh lúa nước, ngô nếp tím, rau an toàn Hợp tác xã nông nghiệp Mường Tấc... nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân nâng cao thu nhập kinh tế vươn lên làm giàu ở địa phương. Hiện nay, thu nhập bình đầu người ở xã Huy Hạ đạt 29.900.000 đồng/người/năm, đời sống kinh tế của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

img

Trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, để phục vụ người dân mỗi khi có công việc đến giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Đinh Đức Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ, cho biết thêm: Để tìm được tiếng nói chung, xã đã tổ chức họp dân, vận động tuyên truyền, bàn kế hoạch chi tiết, lắng nghe, giải thích những thắc mắc của người dân, với tôn chỉ mọi việc đều do dân, vì dân, vì lợi ích của cộng đồng nên những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được giải đáp, tạo được sự đồng thuận cao trong bà con các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã.

“Chúng tôi quyết tâm duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, đoàn kết nội bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng xã Huy Hạ trở thành điểm sáng về nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Huy Hạ lần thứ XX đã đề ra”- ông Dưỡng khẳng định.

img

Cầu treo được xây dựng kiên cố, tạo điều kiên đi lại thuận tiện cho người dân.

Sau hơn 8 năm triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Huy Hạ đã có nhiều cố gắng và nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí và những chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Kết quả xã nhà đã được công nhận là xã đạt chuẩn về nông thôn mới và đây là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Huy Hạ.

img

Bà con bản Nong Vai 1, xã Huy Hạ hăng hái tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, đến nay xã Huy Hạ đã đạt 19 tiêu chí và là xã thứ 2 của huyện Phù Yên đạt chuẩn NTM. Người dân hiến đất 8.107 m2 làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa, tổng số hộ hiến đất là 207 hộ. Thi công xong 124 tuyến đường giao thông đến bản và nội bản với tổng chiều dài 12,5 km đạt 96,16 %.

Ngoài ra xã đã đầu tư 11 công trình công trình thủy lợi, 6 công trình trường lớp học,18 nhà văn hóa, 1 công  trình y tế...; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Duy trì nghiêm công tác hoạt động của  lực lượng công an xã trong việc tổ chức tuần tra, bảo vệ, duy trì sinh hoạt thường xuyên của 77 nhóm liên gia tự quản ở 17 bản, Duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ... nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, góp phần vào phát triển KT-XH tại địa phương.

img

Đường bản, ngõ xóm được xây dựng khang trang sạch đẹp, giúp bà con yên tâm sản xuất vươn lên làm giàu tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem