Sơn La thúc tiến độ chấp thuận đầu tư dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên và điện mặt trời

+ aA -
Văn Ngọc

03/06/2026 17:54 GMT +7

Ngày 3/6, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc làm việc về tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên và các dự án điện mặt trời theo đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

Sơn La bàn giải pháp thúc tiến độ các dự án điện mặt trời và thủy điện tích năng

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có ông Nguyễn Thành Công cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên là một trong những dự án thủy điện tích năng trọng điểm quốc gia, dự kiến đầu tư tại địa phận xã Mường Bang, tỉnh Sơn La. Dự án có tổng công suất 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 206,1 MW, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 27.857 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trong 2 giai đoạn, giai đoạn 1 vận hành 900 MW tổng vốn đầu tư khoảng 21.458 tỷ đồng, giai đoạn 2 bổ sung công suất vận hành 300 MW khoảng 6.399 tỷ đồng. Dự án được thiết kế phát điện hàng ngày vào giờ cao điểm với số giờ phát tối đa là 7 giờ.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với cụm dự án Nhà máy điện mặt trời Sơn La, gồm 8 dự án thành phần được đầu tư tại các xã Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Yên Châu, Yên Sơn, tỉnh Sơn La, quy mô thực hiện trên 1.431 ha. Các dự án có diện tổng công suất 1.000 MW, với sản lượng điện khoảng 1,9 triệu MWh/năm.

Dự án nhằm mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để cấp điện cho khu vực, hòa vào lưới điện quốc gia, tham gia thị trường dịch vụ phụ trợ. Góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho địa phương.

Đại diện nhà đầu tư đề nghị tỉnh Sơn La sớm chấp thuận chủ trương của các dự án để triển khai giai đoạn tiếp theo; bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để triển khai dự án; có cơ chế ưu đãi về cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư khi triển khai.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, rà soát hiện trạng khu vực dự kiến triển khai dự án; đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch liên quan, hiện trạng sử dụng đất, đất lâm nghiệp, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các dự án năng lượng tái tạo và thủy điện tích năng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh Sơn La cũng như góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình rà soát quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thẩm định để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư nghiên cứu kỹ các phương án triển khai, bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp quy hoạch, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và đời sống nhân dân.

Sơn La: Chung tay mang đến một ngày Tết thiếu nhi 1/6 thật ý nghĩa cho trẻ thơ

Sơn La: Chung tay mang đến một ngày Tết thiếu nhi 1/6 thật ý nghĩa cho trẻ thơ

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng nhiều đơn vị đã trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Sơn La: Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy tinh gọn, hiệu quả rõ nét

Sơn La: Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy tinh gọn, hiệu quả rõ nét

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sơn La tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng.

Hội xoài Yên Châu 2026 ở Sơn La, thương hiệu đang tốt lên, thị trường xuất khẩu đang rộng hơn

Hội xoài Yên Châu 2026 ở Sơn La, thương hiệu đang tốt lên, thị trường xuất khẩu đang rộng hơn

Sáng 30/5, tại xã Yên Châu (tỉnh Sơn La), Hội xoài Yên Châu năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Không chỉ tôn vinh người trồng xoài, lễ hội còn là dịp quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, kết nối tiêu thụ nông sản và mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Dân xã trồng xoài nhiều nhất nhì Sơn La tổ chức thi hái quả, có đội chỉ 10 phút đã hái được nửa tạ xoài

Dân xã trồng xoài nhiều nhất nhì Sơn La tổ chức thi hái quả, có đội chỉ 10 phút đã hái được nửa tạ xoài

Trong khuôn khổ Hội xoài Yên Châu năm 2026, phần thi hái xoài diễn ra tại bản Khá đã thu hút sự tham gia của 11 đội thi đến từ các xã, bản trên địa bàn xã Yên Châu. Không chỉ là sân chơi tôn vinh kỹ năng lao động của người nông dân, phần thi còn góp phần quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu – đặc sản nổi tiếng của Sơn La, gắn với những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương.