Sơn La phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trường nội trú liên cấp ở xã biên giới

+ aA -
Văn Ngọc

24/03/2026 14:40 GMT +7

Sơn La phát động chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Sơn La tăng tốc 100 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành trường nội trú vùng biên

UBND tỉnh Sơn La vừa phát động chiến dịch thi đua cao điểm “100 ngày đêm” nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới, bảo đảm kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2026–2027.

Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành 100% các hạng mục xây dựng và mua sắm thiết bị trước ngày 30/6/2026; đồng thời bàn giao, khánh thành và đưa các công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, sẵn sàng phục vụ khai giảng năm học mới.

Chiến dịch thi đua gồm 5 nội dung trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tăng tốc tiến độ thi công. Các đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo ngày, tuần; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ khi điều kiện cho phép nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả.

Sơn La họp triển khai phương án mua sắm trang thiết bị tại các Trường Nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở ở các xã biên giới trên địa bàn. Ảnh: Phạm Hoài

Cùng với tiến độ, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng công trình. Tất cả các hạng mục phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa địa phương; kiên quyết không vì chạy theo tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Nội dung thi đua cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân khu vực thi công. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp thi công và quản lý dự án nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc tiến độ; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, vốn và kỹ thuật. UBND các xã biên giới được yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để vận hành trường học ngay sau khi hoàn thành.

Thực hiện Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về xây dựng trường học tại các xã biên giới, Sơn La đã tập trung nguồn lực đầu tư 13 trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS. Mỗi trường dự kiến tuyển sinh hơn 1.000 học sinh với khoảng 30 lớp học, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chính sách khu vực biên giới.

Sơn La đồng bộ thi công và chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng vận hành trường học trước năm học mới

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Phiêng Pằn đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Phạm Hoài

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ các dự án cơ bản được bảo đảm. Một số công trình đạt và vượt kế hoạch như điểm trường Lóng Phiêng đạt khoảng 65% khối lượng; điểm trường Yên Sơn, Mường Hung đạt trên 55%. Công tác mua sắm trang thiết bị cũng đang được triển khai đồng bộ; các chủ đầu tư đã hoàn thiện danh mục thiết bị, nội thất, cập nhật dự toán và tổ chức thẩm định giá theo đúng quy định.

Song song với xây dựng cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tổ chức bộ máy và nhân lực cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, 10/13 xã đã ban hành Đề án thành lập trường nội trú và sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Các địa phương đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án bố trí, điều chuyển giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, bảo đảm sẵn sàng cho hoạt động dạy và học ngay khi các trường được đưa vào sử dụng.

Chiến dịch thi đua “100 ngày đêm” được kỳ vọng sẽ tạo khí thế mới, quyết tâm cao, góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp vùng biên, nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Mận xanh rụng chưa từng thấy do mưa đá, phường Chiềng An ở Sơn La kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân

Mận xanh rụng chưa từng thấy do mưa đá, phường Chiềng An ở Sơn La kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân

Tối ngày 22/3, một trận mưa đá chưa từng thấy kéo dài khoảng 30 phút đã khiến hàng trăm ha trồng mơ, mận trên địa bàn phường Chiềng An, tỉnh Sơn La ( trước đây thuộc địa phận TP Sơn La) bị thiệt hại nặng nề. Phường Chiềng An kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ mận còn xanh, quả mơ xanh cho bà con nông dân.

Một đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã mới ở vùng cao tỉnh Sơn La trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Một đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã mới ở vùng cao tỉnh Sơn La trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Từ vùng cao Sơn La, ông Lường Văn Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, mang theo kỳ vọng đưa tiếng nói nông dân đến nghị trường.

Dông lốc, mưa đá “quét” qua Sơn La, hàng trăm hecta cây ăn quả tan hoang

Dông lốc, mưa đá “quét” qua Sơn La, hàng trăm hecta cây ăn quả tan hoang

Dông lốc kèm mưa đá tại nhiều xã, phường ở Sơn La gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích cây ăn quả bị mất trắng.

Mưa đá ở Sơn La, nông dân thấp thỏm lo mất trắng vụ sơn tra, mận

Mưa đá ở Sơn La, nông dân thấp thỏm lo mất trắng vụ sơn tra, mận

Chiều 22/3, mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xảy ra tại nhiều xã vùng cao Sơn La, gây thiệt hại nặng cho hoa màu. Nhiều diện tích sơn tra, mận và rau màu bị dập nát, rụng quả, khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ sản xuất.