Sơn La: Khôi phục chè cổ thụ Mường Do

Thứ ba, ngày 15/04/2014 10:52 AM (GMT+7)
Vùng chè cổ thụ ở xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La đã có trên 60 năm tuổi với nhiều thân cây lớn nhưng bị bỏ hoang trong nhiều năm qua. Giống chè Shan này có búp to, tuyết đẹp, chất lượng cao.
Bình luận 0
Những cây chè cổ thụ còn lại ở Mường Do.
Những cây chè cổ thụ còn lại ở Mường Do. (Ảnh: Báo Sơn La)

Huyện Phù Yên đã có chủ trương đầu tư khôi phục lại hơn 11.000 cây chè cổ thụ ở xã Mường Do nhằm tạo ra thương hiệu chè có giá trị cạnh tranh cao như chè Tà Xùa ở huyện Bắc Yên (Sơn La), Suối Giàng (Yên Bái)…
Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem