Sơn La khánh thành trường nội trú liên cấp vùng biên giới Yên Sơn
22/08/2026 16:57 GMT +7
Sáng 22/8, tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ khánh thành và vận hành thử Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho vùng biên giới.
- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm khai thác khoáng sản trái phép
- Danh sách xã phường chưa đạt tiêu chuẩn ở tỉnh Sơn La, tỉnh Sơn La chưa có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Bộ Nội vụ bác đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh của Sơn La, lý do là gì?
Tham dự buổi lễ có: Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Đầu tư đồng bộ, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên
Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt xây dựng tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La; được khởi công ngày 04/12/2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư. Dự án thuộc nhóm B, công trình chính có thời hạn sử dụng theo thiết kế từ 50 năm trở lên.
Trường được xây dựng trên khu đất rộng gần 5 ha, mật độ xây dựng khoảng 25%, các công trình có chiều cao tối đa 3 tầng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 275,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 208,6 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 17,9 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 17 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, gồm nhà hiệu bộ - hành chính - thư viện; các khối phòng học Tiểu học và THCS; phòng học bộ môn; nhà đa năng, bể bơi; nhà ăn; 2 khu nhà ở nội trú dành cho học sinh Tiểu học và THCS; nhà công vụ giáo viên cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, sân, cổng, tường rào và các công trình phụ trợ.
Song với đó, dự án còn đầu tư tuyến đường vào trường dài khoảng 1,02 km, kết nối từ Quốc lộ 6C đến khu vực xây dựng trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và học tập của học sinh, giáo viên.



Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại với 30 lớp học, gồm 12 lớp tiểu học và 18 lớp THCS, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú của 1.050 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ các trường liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô và diện tích trường, lớp học. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện văn hóa, phát triển thể chất, đời sống tinh thần và điều kiện sinh hoạt an toàn cho học sinh.


Việc đầu tư xây dựng các trường học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, mà còn tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, người địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng biên giới. Đồng thời, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, thực hiện theo chủ trương tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Vận hành hiệu quả, nâng tầm chất lượng giáo dục vùng biên giới

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại 13 xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, đời sống Nhân dân, phát triển nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Đối với Sơn La, đây không chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học mà còn là đầu tư cho con người, cho tương lai và sự phát triển bền vững của vùng biên. Những ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện để học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn; góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Tỉnh Sơn La đã quyết tâm triển khai đồng thời các trường nội trú tại 13 xã biên giới trong năm 2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện thi công, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, các công trình đã đạt những kết quả tích cực.
Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Sơn được khởi công ngày 4/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón hơn 1.000 học sinh trong năm học mới.
Một ngôi trường hoàn thành là thành quả đáng trân trọng, nhưng xây dựng xong mới chỉ là điều kiện cần; vận hành hiệu quả, bảo đảm chất lượng giáo dục mới là mục tiêu cuối cùng. Ngay sau lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
Một là, tổ chức vận hành đồng bộ và an toàn tuyệt đối. Cần rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ quy trình từ quản lý dạy học, quản lý nội trú, bếp ăn, y tế cho đến an ninh trường học.
Chủ động chạy thử toàn diện hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, các thiết bị dạy học và các hạng mục kỹ thuật để kịp thời xử lý sớm các tồn tại, hoàn thiện đồng bộ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hoạt động và sự an toàn của học sinh và phụ huynh.
UBND xã, nhà trường và chủ đầu tư phải phối hợp kiểm tra, tổ chức vận hành thử nghiệm thực tế với 100% công suất hệ thống cơ sở vật chất để đánh giá chính xác khả năng đáp ứng công suất thiết kế, kịp thời khắc phục ngay các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường khánh thành mà điện nước vẫn chưa ổn định.
Đối với các hạng mục còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các đơn vị để khẩn trương bàn giao đồng bộ.

Hai là, bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực và tổ chức dạy học ngay đầu năm học. Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã rà soát kỹ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bố trí nhân sự phù hợp và giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên ở các môn học cần thiết ngay từ những ngày đầu năm.
Nhà trường phải nhanh chóng xây dựng nề nếp quản lý nội trú, ban hành quy chế phối hợp, phương án chăm sóc học sinh và sử dụng cơ sở vật chất rõ ràng, khoa học, hiệu quả.
Ba là, phải đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh ở vị trí trung tâm nhất. Song song với việc truyền thụ kiến thức văn hóa, nhà trường cần đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, dạy ngoại ngữ, trang bị kỹ năng số, nâng cao thể chất và bồi dưỡng ý thức công dân cho học sinh, đồng thời giáo dục các cháu giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc.
Đối với học sinh nội trú, nhà trường phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" ấm áp - nơi các cháu được chăm lo chu đáo từ học tập, bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe cho đến đời sống tinh thần và sự an toàn.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cùng lực lượng công an và bộ đội biên phòng để giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương đất nước, ý thức công dân, sự hiểu biết sâu sắc về biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời cùng nhau quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững, hiệu quả công trình.
Năm là, UBND xã và nhà trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng công trình đúng mục đích; sớm xây dựng quy chế phân công trách nhiệm quản lý, khai thác tài sản rõ ràng, gắn liền với việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.
Sáu là, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương và nhà trường hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tài sản, thiết bị, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn phải thực hiện trọn vẹn trách nhiệm về chất lượng công trình, tăng thêm thời gian bảo hành phù hợp đối với các hạng mục, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết phát sinh nhằm đảm bảo công trình vận hành an toàn, ổn định và bền vững lâu dài.

“Giá trị lớn nhất của ngôi trường không chỉ là cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, mà còn là cơ hội để các em học tập tốt hơn, trưởng thành và tự tin theo đuổi ước mơ.
Tôi mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; yêu thương, giúp đỡ bạn bè; không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ và ngoại ngữ. Đồng thời, hãy trân trọng, gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
Đồng thời, tin tưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Sơn cùng các trường nội trú trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng biên giới Sơn La ngày càng phát triển, ổn định và vững chắc", Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâm, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn cho biết, Yên Sơn là xã biên giới vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt. Trong nhiều năm, việc học tập của con em địa phương gặp không ít trở ngại do khoảng cách xa và cơ sở vật chất thiếu thốn.
Ngôi trường mới không chỉ là một công trình giáo dục hiện đại mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và học sinh vùng biên. Mô hình trường nội trú liên cấp sẽ góp phần khắc phục khó khăn về khoảng cách, tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, thuận lợi; từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.

Ngôi trường mới mở ra cơ hội để học sinh Yên Sơn được học tập trong môi trường tốt hơn, tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, được chăm sóc và phát triển toàn diện.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn sẽ trở thành mái trường nuôi dưỡng tri thức, chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên, góp phần đào tạo những công dân có ích, chung tay xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Yên Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Yên Sơn.
Cùng thời điểm, tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành, đưa vào vận hành thử Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Lóng Phiêng, xã Lóng Phiêng. Các trường còn lại dự kiến sẽ hoàn thành, tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới.



Tags:
Ngôi trường nội trú khang trang nơi biên giới, nâng bước ước mơ vùng cao
Những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, hiện đại tại các xã biên giới Yên Sơn và Lóng Phiêng được hoàn thiện ngay trước thềm năm học mới, mang đến niềm vui lớn cho thầy và trò, giúp con em đồng bào vùng cao yên tâm học tập, rèn luyện.
Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên
Ngày 11/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới.
Sơn La sắp khánh thành 3 trường nội trú liên cấp vùng biên
Theo kế hoạch, ngày 20/8 tới đây, Sơn La sẽ tổ chức khánh thành 3 Trường Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã Mường Hung, Yên Sơn và Lóng Phiêng. Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cơ sở vật chất để những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.





