Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19, hồng giòn bán cháy hàng, nông dân phấn khởi

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 27/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hồng giòn - một trong những trái cây đặc sản của huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu (Sơn La) đã bước vào vụ thu hoạch. Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng giá hồng năm nay cao hơn năm ngoái, hồng chín đến đâu bà con bán sạch đến đó.
Bình luận 0

Những năm qua, hồng giòn được nhiều hộ gia đình đưa vào trồng để phát triển kinh tế. Nắm bắt được sở thích của người tiêu dùng và thấy thị trường ưa chuộng loại trái cây này, ông Phạm Văn Quyết, tiểu khu 34 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã chuyển đổi 3ha nương rẫy sang trồng hồng giòn, cho thu lời hàng trăm triệu đồng/năm.

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Quyết, tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đang hái hồng tại vườn. (Ảnh: Hà Hoàng).

Ông Quyết chia sẻ: "Tôi đã cải tạo lại nương rẫy, lắp đặt hệ thống nước tưới, sau đó xuống mua cây giống của Viện rau củ quả ở Hà Nội về trồng. Khoảng 5 năm sau, vườn hồng giòn của gia đình tôi cho quả sai trĩu, ít khi bị sâu bệnh lắm".

Hồng giòn là loại cây có tán khá rộng nên người trồng cần đảm bảo khoảng cách giữa các cây trên 7m, để tạo sự thông thoáng về mặt ánh sáng. Khi mới trồng hồng giòn, nên cắm cọc tre để giữ cây không bị đổ do tác động từ bên ngoài. Trồng khoảng 5 năm, cây sẽ cho thu quả.

Cách chăm sóc hồng giòn rất đơn giản, ít chi phí, không cầu kỳ như các loại cây ăn quả khác. 1 năm cây hồng giòn chỉ cần bón phân 2 lần. Hiện nay, diện tích hồng giòn cho thu hoạch quả trên địa bàn huyện Mộc Châu còn ít, nên cứ đến vụ thu hoạch, các thương lái đều tìm vào tận vườn để thu mua.

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 3.

Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng hồng giòn vẫn bán được giá cao, bà con tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu vô cùng vui mừng. (Ảnh tư liệu năm 2019: Hà Hoàng).

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 4.

Khi hồng được thu hái về, người dân rửa sạch và đóng gói bán cho khách hàng. Hiện hồng giòn được bán với giá 36.000 đồng/kg. (Ảnh: Hà Hoàng).

"Năm nay, do tình hình dịch bệnh xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, Hà Nội là thị trường chính của gia đình tôi cũng đang giãn cách xã hội, nên đầu ra cho sản phẩm có chút ảnh hưởng. Tuy nhiên, để tìm cách tháo gỡ khó khăn, tôi đã giao bán hàng trên mạng facebook, cũng được nhiều người tiêu dùng đặt hàng. Mỗi kg hồng giòn tôi bán với giá 36.000 đồng, sau khi trừ chi phí vận chuyển tôi lãi khoảng 560 triệu đồng" - ông Phạm Văn Quyết bảo.

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 4.

Chỉ trồng 40 cây hồng giòn tại vườn, ông Tráng A Cao, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ thu lãi gần 20 triệu đồng. (Ảnh: Hà Hoàng).

Còn gia đình ông Tráng A Cao, bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) trồng được khoảng 40 gốc hồng giòn. Khi quả hồng ngả sang màu vàng, cũng là thời điểm gia đình ông thu hoạch, rao bán cho khách hàng trên mạng xã hội facebook.

 Vừa rồi, ông thu hoạch được hơn 5 tạ hồng, giá bán tại vườn là 35.000 - 36.000 đồng/kg. Ông Cao cho hay: "Hồng năm nay chín đều lắm. Nhưng dịch bệnh phức tạp quá, nên gia đình tôi phải mất thêm cước vận chuyển. Tuy vậy, tôi vẫn lãi được gần 20 triệu đồng. Vì thế, có người trong bản ví 40 cây hồng giòn của gia đình tôi chẳng khác nào đàn gà đẻ trứng vàng".

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 5.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bà con nông dân đã rao bán hồng trên mạng facebook. Nếu có khách đặt, bà con sẽ đóng gói sản phẩm chuyển lên xe giao đến tận nơi. (Ảnh: Hà Hoàng).

Khác với những mặt hàng nông sản khác như: Thanh long, xoài, nhãn, bơ… rất khó bán trong bối cảnh dịch Covid -19 phức tạp, thì riêng mặt hàng hồng giòn lại cháy hàng. Bà con trồng hồng giòn ở huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ phấn khởi, vì việc tiêu thụ hồng rất thuận lợi.

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19, hồng giòn bán cháy hàng, nông dân phấn khởi - Ảnh 7.

Hồng giòn không hạt trồng ở huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ khi ăn có vị thơm mát, ngọt thanh, được nhiều người tiêu dùng yêu thích. (Ảnh: Hà Hoàng).

So với các cây trồng khác, hồng giòn mang lại hiệu quả kinh tế cao. 1ha hồng giòn có thể cho thu hàng trăm triệu đồng. Cây hồng giòn đã được trồng ở đất cao nguyên Mộc Châu khoảng 20 năm trở lại đây. Giống hồng giòn không hạt này ăn có vị thơm mát và ngọt thanh, nên được rất nhiều khách hàng ưa thích.

Sơn La: Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồng giòn bán cháy hàng nông dân vô cùng phấn khởi - Ảnh 7.

Năm nay, thời tiết ủng hộ nên những cây hồng giòn ở huyện Mộc Châu cho quả sai, to và đều. (Hà Hoàng).

Hiện nay, bà con ở huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ tiếp tục mở rộng diện tích trồng hồng giòn. 

Tuy nhiên, cây hồng giòn trồng sau 5 năm mới cho thu hoạch. Cây hồng giòn dễ tính, nhưng việc được mùa hay không lại phụ thuộc vào thời tiết. 

Hồng giòn hay còn gọi là giống hồng Fuyu là giống hồng nổi tiếng có nguồn gốc từ Nhật Bản, được nghiên cứu và trồng thử nghiệm tại Mộc Châu (Sơn La) từ những năm 2000. 

Những cây hồng giòn rất hợp với đất Mộc Châu và Vân Hồ mà các vùng khác không có được, vì cây hồng chỉ phát triển tốt từ độ cao 700 - 800m trở lên. Ở Vùng đất thấp, hồng có thể phát triển, nhưng ra quả rất ít và chất lượng không ngon như trồng ở Mộc Châu, Vân Hồ.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem