Sơn La đưa sĩ quan chính quy về cơ sở
14/01/2026 15:02 GMT +7
Sáng 14/1, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Sơn La.
- Đây là các cách thay đổi để hội viên, nông dân tỉnh Sơn La có thu nhập tốt hơn, nông sản bán tốt hơn
- Phó Chủ tịch Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn La
- Ngăn “bẫy lưới” từ sớm, Sơn La đẩy mạnh bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư
Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại Hội nghị đã công bố và trao quyết định cho cán bộ thuộc 75 Ban CHQS cấp xã (phường) trực thuộc Bộ CHQS tỉnh (trong đó 60 xã trọng điểm về quốc phòng và 15 xã còn lại). Các sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường có thời hạn.

Đây là bước triển khai quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội về đưa cán bộ quân đội chính quy về cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp trong tình hình mới. Việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Quân đội, thể hiện tư duy đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bảo đảm sự đồng bộ trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của cấp xã - nền tảng cơ sở của nền quốc phòng toàn dân, nơi trực tiếp gắn bó với Nhân dân, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ đầu, từ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ Quân khu ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; đặc biệt là vai trò nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh Sơn La trong việc tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lại Ban CHQS cấp xã đúng quy định, đúng lộ trình, bảo đảm ổn định và phát triển.
Đồng thời yêu cầu các Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên cương vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban CHQS xã; trước mắt là nhiệm vụ tuyển quân năm 2026 phải hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, phối hợp bảo đảm tốt an ninh an toàn dịp Đại hội lần thứ 14 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Một số hình ảnh tại hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng




Tags:
Sơn La tạo “vé thông hành” cho nông sản xuất khẩu
Tỉnh Sơn La duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống mã số vùng trồng đang giúp nông sản minh bạch nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.
Ngồi nhà đan thứ gì mà dân bản này ở Sơn La bán 1 cái rẻ nhất là 50.000 đồng, giá 1 cái đắt nhất gấp 10 lần cái rẻ nhất?
Trải qua hàng trăm năm, nghề đan lát tại bản Lùa (xã Mường É, tỉnh Sơn La) không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành hướng đi hiệu quả giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo anh Lò Văn Hoan, Trưởng bản Lùa, các sản phẩm tại bản Lùa rất đa dạng với giá bán dao động từ 50.000đ đến 500.000đ/sản phẩm tùy loại.
Không khí lạnh tăng cường, Sơn La đề phòng băng giá, sương muối ở vùng núi cao
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 5/1, Sơn La trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.
Sơn La rét đậm diện rộng, cảnh báo băng giá ở vùng núi cao
Không khí lạnh tăng cường khiến Sơn La rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi cao có nguy cơ băng giá, sương muối, ảnh hưởng lớn đời sống và sản xuất.







