Sơn La diễn tập xử trí tình huống A2, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu
09/06/2026 17:24 GMT +7
Sáng 9/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La năm 2026 do Công an tỉnh chủ trì thực hiện.
- Đoàn đại biểu Sơn La mang tiếng nói hơn 172.000 hội viên nông dân tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
- Sơn La sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ) dự kiến giảm từ 23 bản xuống còn bao nhiêu bản?
Sơn La diễn tập thực binh xử trí tình huống A2
Dự cuộc diễn tập có ông Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Chá A Của - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

Nội dung diễn tập tập trung kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an, Quân sự và các đơn vị chức năng trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh; đồng thời đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập.
Theo tình huống giả định, các lực lượng đã triển khai xử lý nhiều nội dung thực binh như: đấu tranh với hoạt động khủng bố, tấn công mạng; ngăn chặn các đối tượng xâm nhập qua tuyến biên giới; truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và rà phá bom mìn, vật nổ.

Quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống. Các nội dung thực binh được tổ chức sát với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình luyện tập và thực hiện các nội dung diễn tập.
Cuộc diễn tập là dịp đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng tham gia. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một số hình ảnh diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026




Tags:
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026: Lóng Sập-một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến giảm gần một nửa số bản sau sắp xếp
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026: Xã Lóng Sập, một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến sáp nhập từ 22 bản xuống còn 13 bản, giảm 9 bản, để tinh gọn bộ máy, phù hợp đặc thù vùng biên giới.
Từ vốn vay đến thị trường số: Nông dân Sơn La gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội Hội Nông dân lần IX
Trước thềm Đại hội Hội Nông dân lần IX, nhiều nông dân và cán bộ Hội ở Sơn La bày tỏ kỳ vọng về những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn trong phát triển sản xuất, mở rộng đầu ra nông sản, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho tổ chức Hội cơ sở, qua đó tạo thêm động lực giúp nông dân làm giàu trên chính quê hương mình.
Sơn La hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phối hợp với UBND phường Chiềng An tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2026.
Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Đây là phương án của xã Phiêng Cằm, sẽ chỉ còn mấy thôn bản?
Theo dự thảo phương án sắp xếp thôn, bản, xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La) dự kiến giảm số lượng bản từ 34 xuống còn 15 sau sắp xếp. Quá trình xây dựng phương án nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đông đảo cử tri, Nhân dân, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở.







