Sơn La chủ động giữ rừng, ngăn cháy từ sớm

+ aA -
Văn Ngọc

27/03/2026 19:22 GMT +7

Trước nguy cơ cháy rừng mùa khô, Hạt Kiểm lâm khu vực VIII (Sơn La) tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ giải pháp, giữ vững diện tích rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sơn La chủ động phòng cháy, siết chặt quản lý bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm khu vực VIII hiện quản lý 6 xã gồm: Yên Châu, Chiềng Hặc, Lóng Phiêng, Yên Sơn, Phiêng Khoài và Chiềng Sại (Sơn La), với trên 48.600 ha đất có rừng; trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 43.200 ha, tỷ lệ che phủ đạt 49,71%.

Trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng tăng cao, lực lượng kiểm lâm đã chủ động bám sát địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Thanh An, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực VIII (Sơn La), cho biết: Lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp với các xã, các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho hơn 3.500 lượt người; kiện toàn 124 tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với 1.770 thành viên tại các bản; tổ chức ký cam kết giữa các bên liên quan trong bảo vệ rừng.

Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, qua đó phát hiện và xử lý 22 vụ với 70 đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tổng số tiền xử phạt hơn 539 triệu đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng.  Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy vai trò cộng đồng, giảm nguy cơ cháy rừng

Tại xã Chiềng Hặc, địa phương được giao quản lý 13.000 ha rừng tự nhiên với 41 bản, trong đó có 38 bản có rừng. Xã đã kiện toàn tổ bảo vệ rừng cấp xã và 38 tổ bảo vệ rừng tại các bản, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm soát.

Theo ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã, việc ký cam kết giữa Ban Quản lý bản với UBND xã và giữa trưởng bản với các chủ rừng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ phá rừng lớn.

Tại xã Yên Châu, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm vật liệu cháy rừng trong mùa khô. Qua rà soát, các khu vực rừng trồng tếch tại tiểu khu 2 và 3 được xác định có nguy cơ cháy cao do lớp thực bì dày, dễ bén lửa.

Các tổ bảo vệ rừng tại cộng đôngc chủ động tuần tra, kiểm soát cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu, cho biết: Xã đã huy động lực lượng tại chỗ phát dọn thực bì, dây leo, cây bụi; tận dụng các tuyến đường tuần tra để tạo đường băng cản lửa. Mỗi tổ gồm 10–15 người, được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo đảm xử lý vật liệu cháy an toàn, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Trong thời gian tới, trước diễn biến thời tiết phức tạp, Hạt Kiểm lâm khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò kiểm lâm địa bàn, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền và nhân dân, những cánh rừng trên địa bàn đang được bảo vệ ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vài giờ lan tỏa, Sơn La huy động hơn 16 tỷ đồng vì người nghèo

Vài giờ lan tỏa, Sơn La huy động hơn 16 tỷ đồng vì người nghèo

Ngày 25/3, Sơn La phát động Tuần lễ gửi tiết kiệm năm 2026, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách phát triển sản xuất.

Sơn La: Muổi Nọi khơi thông dòng vốn tiết kiệm, tiếp sức người nghèo vươn lên

Sơn La: Muổi Nọi khơi thông dòng vốn tiết kiệm, tiếp sức người nghèo vươn lên

Hưởng ứng “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2026, xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, biến những cuốn sổ tiết kiệm nhỏ thành nguồn lực thiết thực, tiếp sức hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Sơn La phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trường nội trú liên cấp ở xã biên giới

Sơn La phát động chiến dịch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trường nội trú liên cấp ở xã biên giới

Sơn La phát động chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Trồng loại quả 'nhỏ nhưng có võ', bỏ ít vốn mà thu lời to, nông dân ở xã Phù Yên, Sơn La phấn khởi vô cùng

Trồng loại quả "nhỏ nhưng có võ", bỏ ít vốn mà thu lời to, nông dân ở xã Phù Yên, Sơn La phấn khởi vô cùng

Mô hình trồng ớt xanh tại bản Xà (xã Phù Yên) đang cho thấy năng suất vượt trội và hiệu quả kinh tế trên đất lúa 1 vụ với lợi nhuận ước đạt khoảng 200 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Với sự liên kết bao tiêu của doanh nghiệp và quy trình chăm sóc an toàn, cây ớt không chỉ mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần lúa, ngô mà còn mở ra tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững cho bà con nơi đây.