Sôi động Hội thi "Dê khỏe – Dê đẹp": Nông dân hào hứng mang "siêu mẫu dê" đi thi thố
31/03/2026 09:32 GMT +7
Hàng trăm bà con nông dân đã nô nức tụ hội về xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang để cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt, chứng kiến màn tranh tài có một không hai của những "vận động viên" và "siêu mẫu" dê tại hội thi “Dê khỏe – Dê đẹp” lần thứ 4 năm 2026.
- Tuyên Quang: Ông Nguyễn Văn Sơn và ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Nông dân Tuyên Quang giảm hơn 60% chất thải chăn nuôi, thu lợi nhuận cao nhờ kỹ thuật xử lý rác thải mới
- Tuyên Quang: Kiểm tra các trung tâm dạy thêm sau phản ánh của Dân Việt
Sự kiện độc đáo này do tổ chức Good Neighbors International (GNI) phối hợp cùng UBND xã Trường Sinh và Ban Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng xã Trường Sinh đồng tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực cho bà con nông dân gắn bó với nghề chăn nuôi.
Quy tụ những "tuyển thủ" dê xuất sắc nhất
Hội thi năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 14 đội thi. Họ đều là những chủ trang trại, những hộ chăn nuôi dê dày dạn kinh nghiệm đến từ 6 xã trên địa bàn gồm: Tân Thanh, Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn và Đông Thọ.

Đến với hội thi, mỗi đội mang theo những "niềm tự hào" lớn nhất của trang trại mình: 1 chú dê đực để tranh tài ở hạng mục "Dê khỏe" và 1 cô dê cái để khoe sắc ở hạng mục "Dê đẹp". Để lọt vào vòng chung kết, các "thí sinh" dê phải đáp ứng những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe từ Ban Tổ chức, đó là ngoại hình đẹp, cân đối và mang rõ những nét đặc trưng ưu việt của giống dê. Ở hạng mục dê khỏe (Dê đực), khối lượng cơ thể được quy định không vượt quá 60kg/con, đòi hỏi sự săn chắc, cơ bắp và linh hoạt.

Với hạng mục dê dẹp (Dê cái), khối lượng cơ thể phải đạt từ 25kg/con trở lên, vóc dáng béo tốt, lông mượt mà.
Các đội thi đã phải trải qua 3 vòng thi đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị: Truyền thông hội thi dê, thi dê đẹp và thi dê khỏe.
Vỡ òa cảm xúc với những giải thưởng xứng đáng
Không khí tại khu vực thi đấu luôn sôi động bởi tiếng vỗ tay, tiếng cười nói và những lời bàn tán rôm rả của bà con nông dân khi chiêm ngưỡng tận mắt những chú dê to khỏe, bệ vệ hay những cô dê có vóc dáng "chuẩn mực".
Những kinh nghiệm chăn nuôi, bí quyết vỗ béo, phòng bệnh cũng được bà con truyền tai nhau ngay tại sân bãi.
Kết thúc các phần thi đầy gay cấn, Ban Tổ chức đã tìm ra được những chủ nhân xứng đáng nhất cho các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.
Trong đó, giải Nhất phần thi "Dê khỏe" thuộc về đội thi đến từ xã Phú Lương với chú dê đực vạm vỡ, đầy sức mạnh; giải Nhất phần thi "Dê Đẹp" & "Truyền thông" thuộc về đội thi xã Sơn Thủy, khẳng định sự đầu tư bài bản cả về kỹ thuật chăn nuôi lẫn kỹ năng trình diễn, giới thiệu mô hình.
Bàn đạp để phát triển kinh tế nông hộ
Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, đại diện Ban Tổ chức cho biết: Hội thi “Dê khỏe – Dê đẹp” không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mang tính phong trào. Hơn hết, đây là ngày hội lớn để bà con nhân dân các xã có dịp giao lưu, học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong quá trình chăn nuôi.
Thông qua hội thi, ý thức về việc phát triển nghề nuôi dê theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường được nâng lên rõ rệt.
Sự kiện cũng là đòn bẩy thiết thực nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển chăn nuôi dê trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân trong khu vực.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang), đây là các điểm mới đang được chú ý
Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) trước đây được điều chỉnh lần này có những tư duy mới trong tổ chức các hoạt động kinh tế-xã hội theo cấu trúc không gian phát triển gồm: 1 trục động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng kinh tế, 4 hành lang phát triển và 5 trụ cột phát triển. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, Bộ chức năng trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang, thống nhất nội dung quan trọng này
Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 12671/BNV-CQĐP trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, trong đó có nội dung cử tri đề nghị thành lập và thống nhất toàn quốc thôn, tổ dân phố.
Quảng Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo, Tuyên Quang có hộ nghèo, cận nghèo nhiều nhất cả nước
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tính đến hết năm 2025, cả nước còn hơn 480.000 hộ nghèo và hơn 608.000 hộ cận nghèo. Trong đó, Quảng Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo, Hà Nội không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo còn 451.








