Sín Chéng ở Lào Cai kỳ vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới
09/02/2026 09:32 GMT +7
Sau sáp nhập, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để tìm hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của xã trong giai đoạn tới, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Trường Minh – Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng.

Phóng viên: Thưa ông, sau sáp nhập, Sín Chéng đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì để bứt phá trong giai đoạn mới?
Ông Hoàng Trường Minh: Xã Sín Chéng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã là Thào Chư Phìn, Bản Mế, Nàn Sín và Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (cũ). Xã có 20 thôn, diện tích hơn 88km², quy mô dân số trên 14.100 người, chủ yếu là đồng bào Mông, Nùng... cùng sinh sống.
Việc sáp nhập giúp địa phương có không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực đất đai, lao động dồi dào hơn, thuận lợi cho quy hoạch sản xuất quy mô lớn và phát triển du lịch.
Tuy nhiên, đây cũng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống, thu nhập còn thấp, sản xuất manh mún, chưa hình thành sản phẩm hàng hóa rõ nét.
Vì vậy, bài toán đặt ra là phải tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng bản địa, đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Phóng viên: Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế của xã. Vậy Sín Chéng đang định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nào để nâng cao thu nhập cho người dân?
Ông Hoàng Trường Minh: Hiện nay, Sín Chéng có gần 900 ha lúa ruộng bậc thang với sản lượng hơn 4.200 tấn mỗi năm; trên 428 ha cây ăn quả ôn đới; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, vượt kế hoạch tỉnh giao.
Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng xã chưa có sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản xuất còn nhỏ lẻ, tự cung tự cấp là chính.
Thời gian tới, xã sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, bám sát Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Với các thôn vùng thấp, khí hậu nóng hơn, chúng tôi định hướng phát triển cây quế, chuối xuất khẩu gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm.
Với vùng cao, khí hậu mát lạnh, xã sẽ chú trọng bảo tồn, phát triển lúa ruộng bậc thang gắn với du lịch trải nghiệm, khôi phục giống lúa bản địa Sín Chéng.
Phóng viên: Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi và dược liệu được xem là dư địa lớn. Xã có giải pháp gì để khai thác hiệu quả các lĩnh vực này?
Ông Hoàng Trường Minh: Chăn nuôi của Sín Chéng hiện phát triển khá ổn định, tổng đàn gia súc đạt hơn 15.600 con, gia cầm gần 79.000 con. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng như vịt Sín Chéng, gà đen lông trắng Sín Chéng trở thành thương hiệu riêng, nuôi với quy mô lớn hơn để nâng cao giá trị.
Đối với cây dược liệu, dù diện tích phát triển chưa lớn nhưng hiện nay đầu ra còn nhiều khó khăn do chưa có liên kết tiêu thụ.
Xã xác định đây là nút thắt cần tháo gỡ, bằng cách kêu gọi doanh nghiệp liên kết, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật thâm canh, từng bước hình thành vùng dược liệu tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.


Phóng viên: Du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Mông được coi là hướng đi mới. Kỳ vọng của Sín Chéng trong lĩnh vực này là gì, thưa ông?
Ông Hoàng Trường Minh: Sín Chéng có lợi thế rất lớn về cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Thời gian qua, xã đã quan tâm đầu tư tổ chức các lễ hội truyền thống như Lễ hội Gầu Tào, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Đến nay, mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại thôn Mào Sao Phìn đang từng bước hình thành, với 3 hộ làm homestay, hệ thống biển chỉ dẫn, điểm quảng bá du lịch được đầu tư; lượng khách đến xã năm 2025, đã đạt hơn 12.000 lượt.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa; duy trì phiên chợ Sín Chéng vào thứ 4 hàng tuần; khuyến khích các nghệ nhân nghề truyền thống như làm khèn Mông, gậy sênh tiền, khèn môi – vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo sinh kế.
Chúng tôi kỳ vọng du lịch sẽ trở thành “đòn bẩy” mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp người dân Sín Chéng từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất quê hương.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

