Siêu bão làm nửa triệu dân miền Trung không có điện

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 15/09/2017 18:44 PM (GMT+7)
Cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung đang gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện hàng vạn dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... đang bị cô lập. Cơn bão này còn phá hỏng hàng ngàn trạm biến áp, xô đổ hàng trăm cột điện... khiến gần nửa triệu người dân miền Trung không có điện sinh hoạt.
Bình luận 0

Chiều 15.9, thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC, đóng tại Đà Nẵng) cho hay, cơn bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả lớn đối với hệ thống lưới điện ở miền Trung. Theo thống kê đến 15h ngày 15.9, cơn bão số 10 đã làm 126 đường dây trung thế, 4.293 trạm biến áp bị mất điện với công suất mất điện ước khoảng 245MW, sản lượng điện không cung cấp được ước khoảng 3 triệu kWh.

Không dừng lại ở đó, cơn bão số 10 đã làm gãy đổ, nghiêng hơn 750 cột điện cao, hạ áp và làm hỏng hơn 50.000 mét dây dẫn cao, hạ áp. Ngoài ra, do mưa lớn, gió mạnh hơn 2.300 công tơ điện bị hư hỏng, hậu quả làm cho 295 xã và 439.243 khách hàng bị mất điện sinh hoạt.

img

Cột điện bị bão làm đổ gãy (ảnh Đình Thiên)

Được biết, đến 17h chiều nay, khi cơn bão vừa đi qua, EVNCPC đã huy động toàn lực để hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại để cấp điện trở lại phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, EVNCPC cũng huy động lực lượng xung kích từ các công ty thành viên khác để cùng ứng cứu.

EVNCPC còn cho biết, đến 16h chiều nay, hệ thống điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng dự kiến khôi phục toàn bộ phụ tải. Tại tỉnh Quảng Trị dự kiến khôi phục hệ thống điện trong chiều tối 15.9... Các tỉnh khác nếu bị ảnh hưởng, EVNCPC sẽ cố gắng khắc phục trong tối và sáng ngày mai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem