Kon Tum: Sét đánh cháy trường học, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 05/09/2022 08:19 AM (GMT+7)
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra do sét đánh tại một trường học trên địa bàn huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) thiêu rụi nhiều giấy tờ và tài sản của nhà trường. Trong sáng 5/9, trường học này vẫn tổ chức khai giảng bình thường.
Bình luận 0

Ngày 5/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Đăk Man (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xác nhận, trường Tiểu học - THCS trên địa bàn vừa bị sét đánh cháy.

Theo ông Trường, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/9, sét đánh vào trường khiến hai phòng làm việc bị bốc cháy.

Sét đánh cháy trường học tại Kon Tum, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng - Ảnh 1.

Một phòng làm việc bị bốc cháy. Ảnh: CTV

Vụ cháy đã khiến 4 tủ đựng hồ sơ, tài liệu của nhà trường bị lửa thiêu rụi, bên cạnh đó làm hư hỏng 1 máy in, 2 quạt trần, hệ thống điện, hệ thống trần và mái nhà. Ngoài ra, một phần tường bị nứt và cháy đen, cùng một số tài liệu bị ướt trong quá trình dập lửa.

Nhận được tin báo về vụ việc, các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhà trường tổ chức chữa cháy và khắc phục sự cố. Rất may không có thiệt hại về người.

Sét đánh cháy trường học tại Kon Tum, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng - Ảnh 2.

Trong sáng 5/9, trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man vẫn tổ chức khai giảng bình thường. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND xã Đăk Man, khu vực bị cháy là phòng làm việc của một phó hiệu trưởng và phòng hội đồng trường nên không ảnh hưởng đến các phòng học. Trong sáng 5/9, thầy cô và học sinh vẫn đến trường dự lễ khai giảng.

Kon Tum: Sét đánh cháy trường học, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng - Ảnh 3.

Kon Tum: Sét đánh cháy trường học, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng - Ảnh 4.

Kon Tum: Sét đánh cháy trường học, thầy cô và học sinh vẫn dự lễ khai giảng - Ảnh 5.

Với sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhà trường, lễ khai giảng vẫn được diễn ra trong sáng ngày 5/9. Ảnh: CTV

"Trước tình hình trên, xã đã thống kê thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây rồi báo cáo lên UBND huyện Đăk Glei để chỉ đạo và sớm có phương án khắc phục, sửa chữa để thầy, cô và học sinh ổn định, yên tâm dạy và học", ông Trường nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem