dd/mm/yyyy

Sẽ tổ chức lễ hội Đền Cả đậm bản sắc truyền thống văn hóa quê hương Yên Thành

Huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) sẽ tổ chức lễ hội đền Cả an toàn, tiết kiệm, đặc sắc, lành mạnh, dấu ấn cho nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương xa gần.

Nổi tiếng linh thiêng

Đền Cả (Hoa Thành, Yên Thành) thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là vị có công rất lớn trong khai hoang lập đất, ổn định đời sống cho xứ Nghệ xưa cũng như Đông Thành xưa nói riêng.

Quan sát của chúng tôi, đền Cả xây dựng trên mảnh đất cao ráo với khuôn viên quang đãng, rộng rãi. Phía trước là cánh đồng đẹp, xa hơn là hệ thống nước, ao hồ thông thoáng. Bên phải là nhà Thánh, đình Bảo Lâm, bên trái, phía sau là làng mạc khu dân cư.

Sẽ tổ chức lễ hội Đền Cả đậm bản sắc truyền thống văn hóa quê hương Yên Thành - Ảnh 1.

Nghi môn là công trình thứ 2, sau tam quan. Nghi môn đền Cả uy nghi tráng lệ cung đình.

Theo cảm nhận của người viết bài này, nghi môn là công trình độc đáo nhất trong số này bởi rất uy nghiêm tráng lệ với kiến trúc nhà có 4 cột, 2 tầng, 8 mái, đầu bề thế.

Tại đền Cả còn lưu giữ tận 4 đạo sắc phong trong đó có 1 sắc phong năm Vĩnh Khánh (300 năm), 1 sắc phong niên hiệu Cảnh Thịnh (thời Tây Sơn) và 2 sắc phong thời Nguyễn.

Sẽ tổ chức lễ hội Đền Cả đậm bản sắc truyền thống văn hóa quê hương Yên Thành - Ảnh 2.

Ảnh tư liệu lễ hội Đền Cả.

Điều đặc biệt, khi tôi trò chuyện với các bậc cao niên, chúng tôi được biết, đền Cả không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" quý giá của dân tộc ta mà còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cả dân tộc. 

Cụ thể, cuối thế kỷ XIX, đền Cả là địa điểm gặp gỡ, sinh hoạt bí mật của nghĩa quân Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhã trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Đây cũng là cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám và là địa điểm cất giấu vũ khí, lương thực của quân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ rất oanh liệt.

Đền Cả đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia từ 2012.

Sẽ là lễ hội an toàn, tiết kiệm, ấn tượng, đặc sắc

Kế hoạch của UBND huyện Yên Thành, Lễ hội đền Cả (xã Hoa Thành) 2023 tổ chức từ ngày 13 tới 16 (âm lịch) này.

Lễ hội đền Cả năm nay với nhiều hoạt động: Giải đẩy gậy nam, nữ; Giải bóng chuyền nữ; Giao lưu trống tế giữa các dòng họ; Giải kéo co nam, nữ; Giải cờ tướng, cờ thẻ và Hội thi văn nghệ giữa các xóm trong xã Hoa Thành...

Sẽ tổ chức lễ hội Đền Cả đậm bản sắc truyền thống văn hóa quê hương Yên Thành - Ảnh 3.

Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.

Để lễ hội đền cả diễn ra an toàn, tiết kiệm, mang đậm bản sắc của quê hương, Ban chỉ đạo các lễ hội huyện Yên Thành đã xây dựng kịch bản rất cụ thể, chi tiết, giao nhiệm vụ từng phần việc cho xã Hoa Thành và các thành viên trong Ban chỉ đạo nhằm xây dựng và tổ chức lễ hội một cách trang trọng, góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán cổ truyền tốt đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, lễ hội đền Cả là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân, là hoạt động truyền thống mang đầy ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn; là dịp để nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập ấp, xây dựng và bảo vệ đất nước...

Trước đó, tại xã Phúc Thành (huyện Yên Thành) tổ chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão năm 2023. Tết trồng cây đã trở thành văn hoá, nét đẹp của nhân dân ta, mở đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng hàng năm, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc; góp phần quan trọng trong phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế xói mòn, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; làm đẹp thêm cảnh quan môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Điều đáng mừng, năm 2022, riêng huyện Yên Thành đã trồng mới 1.480 ha rừng tập trung, hơn 450.000 cây phân tán. Sản xuất lâm nghiệp đã được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia tích cực, phong trào phát triển kinh tế rừng có hiệu quả; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại.

Phong trào trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, cơ quan sáng- xanh - sạch - đẹp được các cơ quan và 39 xã, thị trấn thực thực hiện. Toàn huyện đã xây dựng được hàng trăm km đường có cây xanh, có nhiều đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường kiểu mẫu, tạo cảnh quan đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chung sức xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và định hướng nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030.

Trần Ngọc Thọ