Sẽ không cần nhận chìm 2,5 triệu m³ bùn thải xuống biển Hòn La ?

Trần Ngọc Thọ Thứ năm, ngày 16/08/2018 08:34 AM (GMT+7)
Liên quan tới thông tin nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn thải trong quá trình thi công cảng than của dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch xuống khu vực biển Hòn La (Quảng Trạch, Quảng Bình), nguồn tin của Dân Việt cho biết, cơ quan hữu quan đang xem xét phương án khác khả thi, hiệu quả và được dư luận ủng hộ.
Bình luận 0

Sáng 16.8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam) cho biết, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đã trình phương án, xin ý kiến lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) không cần phải nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn thải tại biển Hòn La mà dùng số bùn thải này để san lấp khu vực vùng rìa của nhà máy do nơi đây có đủ diện tích là khu dân cư thôn Vĩnh Sơn (thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch) sẽ được di dời.

img

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch.

“Chúng tôi luôn trân trọng, theo dõi và lắng nghe ý kiến của dư luận, báo chí. Nếu có phương án tốt hơn, đảm bảo cho môi trường hơn, tôi tin khi chúng tôi trình, các bộ, ngành cho tới Tập đoàn EVN sẽ ủng hộ. Các phòng ban của chúng tôi đang tính toán, thuê tư vấn đánh giá tác động môi trường, sau đó trình các cơ quan quản lý địa phương và trung ương quyết định. Đây là phương án khả thi”, ông Nguyễn Văn Thành cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, khu dân cư thôn Vĩnh Sơn nằm trong khuôn khổ di dời của dự án nhà máy đóng tàu Vinashin trước đây và nay dự án không còn thực hiện nên Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đã mạnh dạn trình phương án vẫn di dời khu dân cư thôn này tới nơi mới có điều kiện tự nhiên, sinh kế tốt hơn và dùng toàn bộ tất cả 2,5 triệu m3 đất cát nạo vét cảng nhập than để san lấp cho khu vực, không cần phải nhận chìm xuống Hòn La.

Được biết, địa phương cũng rất ủng hộ phương án này và bà con ngư dân cũng rất phấn khởi, vui mừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem