Sau tranh luận tại kỳ họp HĐND tỉnh: Dự án lát vỉa hè Hùng Vương có diễn biến mới

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 16/12/2022 16:13 PM (GMT+7)
Sau những tranh luận về việc nên dùng bằng gạch Terrazzo hay đá Granite tự nhiên để lát vỉa hè đường Hùng Vương, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh đã có động thái mới.
Bình luận 0

Ngày 16/2, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã xin HĐND tỉnh cho tạm dừng thực hiện dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn giao với đường Ngô Quyền đến đoạn giao với đường Điện Biên Phủ).

Lý do là dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền – Điện Biên Phủ) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 21/4/2020 với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng. Quy cách là lát mặt vỉa hè với tổng diện tích 23.888m2, kết cấu bằng bê tông M150 dày 10cm, lát gạch Terrazzo, bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn M300, dài 4,7km.

Sau tranh luận tại kỳ họp HĐND tỉnh: Dự án lát vỉa hè Hùng Vương có diễn biến mới - Ảnh 1.

Dự án đường Hùng Vương đoạn từ giao với đường Ngô Quyền đến giao với đường Điện Biên Phủ có sự trùng lắp chủ trương đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 với HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt năm 2020. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tuy nhiên, trước đó vào tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hùng Vương đoạn từ giao với đường Lý Thường Kiệt đến giao với đường Điện Biên Phủ từ vốn dự án GMS.

Như vậy, dự án đường Hùng Vương do HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bao hàm cả dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐND tỉnh cho phép tạm dừng thực hiện dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ Ngô Quyền đến Điện Biên Phủ) để xây dựng phương án đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn dư của dự án GMS, đảm bảo thời gian hoàn thành đến 31/6/2023.

Nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án này (theo phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh vào ngày 21/4/2020 là 14,9 tỷ) sẽ dành cho các dự án khác.

Sau tranh luận tại kỳ họp HĐND tỉnh: Dự án lát vỉa hè Hùng Vương có diễn biến mới - Ảnh 2.

Một số đoạn vỉa hè đường Hùng Vương đã được người dân tự ý sửa chữa, thay đổi chủng loại gạch lát cho đẹp hơn, nhưng lại làm cho vỉa hè trở nên không đồng bộ. Ảnh: N.V

Trước đó, ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền – Điện Biên Phủ) do HĐND tỉnh phê duyệt vào ngày 21/4/2020. Theo tờ trình, dự án chỉ làm vỉa hè đường Hùng Vương từ đoạn giao với đường Ngô Quyền đến đoạn giao với đường Lý Thường Kiệt, dài 1,3km. Quy cách là bó vỉa, vỉa hè và một số hạng mục khác được làm, lát bằng đá Granite tự nhiên.

Lý do là UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn đã khảo sát các tỉnh, thành lân cận có nhiều tuyến phố chính được lát đá Granite tự nhiên, đảm bảo độ bền, tuổi thọ cao và nâng cao mỹ quan đô thị.

Vì vậy, cần điều chỉnh lát vỉa hè đường Hùng Vương từ gạch Terrazzo sang đá Granite tự nhiên, nhằm tạo trục cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điểm nhấn cho tuyến đường trung tâm thành phố, góp phần sớm đưa thành phố đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Nếu điều chỉnh từ lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo sang lát bằng đá Granite tự nhiên thì tổng mức đầu tư sẽ tăng từ 14,9 tỷ đồng (lúc phê duyệt năm 2020) lên trên 41 tỷ đồng.

Sau tranh luận tại kỳ họp HĐND tỉnh: Dự án lát vỉa hè Hùng Vương có diễn biến mới - Ảnh 3.

Hai luồng ý kiến trái chiều đều mong muốn cho thành phố tốt đẹp hơn, nên sẽ rất khó để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Ảnh: N.V

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, ông Nguyễn Chiến Thắng – Bí thư Thành uỷ Đông Hà (đại biểu thuộc đơn vị thành phố Đông Hà) cho rằng, ý tưởng đầu tư vỉa hè lát đá Granite tự nhiên là rất tốt, nhiều thành phố đã làm. Tuy nhiên, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn của tỉnh hiện nay thì đầu tư 1,3km vỉa hè với kinh phí trên 41 tỷ đồng là tương đối lớn.

Trong lúc đó, nhiều tuyến đường tại thành phố Đông Hà chưa có điều kiện để xây dựng. Vì vậy, ông Thắng đề nghị trước mắt nên lát vỉa hè đường Hùng Vương bằng gạch Terrazzo.

Số tiền tiết kiệm được từ việc thay thế đá bằng gạch, ông Thắng đề nghị tỉnh đầu tư cho thành phố Đông Hà một vài dự án khác, vì thành phố đang rất thiếu cơ sở hạ tầng.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng sẽ bàn tính kỹ các phương án trước khi quyết định. Mục tiêu chung là dự án phải phát huy hiệu quả tối ưu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem