Sau sáp nhập, nông dân Mường Khương đẩy mạnh trồng chè, chuối, cam quýt...để tăng thu nhập

+ aA -
Mùa Xuân

03/08/2026 10:54 GMT +7

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, huy động hiệu quả nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Nông dân xã Mường Khương (Lào Cai) chăm sóc chuối xuất khẩu. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân Mường Khương hình thành nhiều mô hình liên kết

Ngày 1/7/2025, Hội Nông dân xã Mường Khương chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Nông dân của 5 xã, thị trấn gồm: Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Thanh Bình, Nấm Lư và thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương cũ.

Hiện nay, Hội có 3.634 hội viên sinh hoạt tại 28 Chi hội. Đây là địa phương sở hữu nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa với gần 1.950ha chè, 1.200ha chuối, 900ha quýt cùng các sản phẩm đặc trưng như lúa Séng cù, ớt bản địa Mường Khương và lạp sườn truyền thống.

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc.

Nhờ đó, hoạt động của hệ thống Hội nhanh chóng ổn định, vận hành đồng bộ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hội Nông dân xã Mường Khương (Lào Cai) triển khai mô hình trồng dứa. Ảnh: Hội Nông dân xã Mường Khương.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Khương, cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng hội viên tăng lên, trong khi yêu cầu nhiệm vụ cũng cao hơn trước.

Vì vậy, Ban Chấp hành Hội xác định phải đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy nhu cầu của hội viên làm trung tâm.

Từ việc hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ nông sản đều phải hướng tới mục tiêu giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển sản xuất bền vững.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân xã Mường Khương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

Mô hình chuyển đổi đất hoang hoá sang trồng bí xanh Nova. Ảnh: Hội Nông dân xã Mường Khương.

Điểm nhấn là, phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Một trong những điểm nổi bật sau sáp nhập là Hội đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Chỉ trong một năm, Hội kết nạp mới 60 hội viên; thành lập 3 Chi hội nông dân nghề nghiệp và 4 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng 5 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản đối với các sản phẩm chủ lực như chè, chuối, ớt.

Đặc biệt, Hội triển khai hiệu quả 7 dự án phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn 4,95 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, tạo điều kiện cho nhiều hộ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế.

Song song với đó, Hội tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 68 tỷ đồng; dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt khoảng 360 tỷ đồng.

Nguồn vốn này đã trở thành "đòn bẩy" giúp hàng nghìn hộ nông dân đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Chị Lù Thị Lan, xã Nậm Chảy (cũ) nay là xã Mường Khương chia sẻ: Nhờ được Hội Nông dân hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

Không chỉ có vốn, Hội còn kết nối doanh nghiệp thu mua nên bà con yên tâm sản xuất, không còn lo đầu ra như trước. Thu nhập của gia đình tôi tăng lên rõ rệt, đời sống cũng ổn định hơn.

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên phát triển sản xuất, kinh tế. Ảnh: Hội Nông dân xã Mường Khương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được Hội Nông dân xã Mường Khương đổi mới với nhiều hình thức phong phú như hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân...

Trong năm qua, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 249 buổi tuyên truyền với 17.245 lượt người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như Điều lệ, Nghị quyết của Hội.

Hội viên hiến gần 6,7ha đất, góp hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới

Không chỉ đồng hành phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Mường Khương còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội đã vận động nhân dân đóng góp 51 triệu đồng; hiến tới 66.898m² đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; đóng góp 3.961 ngày công lao động vệ sinh môi trường, sửa chữa 8 cầu cống, 26km kênh mương và hơn 103km đường liên thôn.

Các hội viên cũng tích cực xây dựng 63 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và 352 nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường nông thôn.

Hội phối hợp với các Đồn Biên phòng trồng 1.000 cây xanh trên tuyến đường tuần tra biên giới; xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự và "Chi hội nông dân không ma túy"; đồng thời tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia.

Đến nay, toàn xã có 3.651 hội viên tham gia bảo hiểm y tế, 32 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tỷ lệ hộ hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 89%.

Hội Nông dân xã Mường Khương ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp. Ảnh: Mùa Xuân.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội Nông dân xã Mường Khương là hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Hội đã phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với hơn 2.163 hộ đăng ký. Qua bình xét, có 870 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Các hộ sản xuất giỏi còn trực tiếp hỗ trợ 9 hộ nghèo về vốn, vật tư, kinh nghiệm và việc làm để từng bước thoát nghèo.

Song song với đó, Hội hướng dẫn 79 hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng gian hàng số để quảng bá nông sản; hỗ trợ 28 hộ hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Lạp sườn Mường Khương".

Trong năm 2025, Hội phối hợp tổ chức 28 lớp tập huấn cho 2.471 lượt cán bộ, hội viên về sản xuất nông nghiệp an toàn, chuyển đổi số, phòng chống tảo hôn, xây dựng nông thôn mới và nghiệp vụ công tác Hội.

Hội tăng cường liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức trả chậm; hỗ trợ nông dân hơn 80.610kg phân bón, 451.000 cây giống chuối và 977.673 cây giống chè; đồng thời cấp 80.610kg phân bón hữu cơ sinh học phục vụ trồng mới trên 200ha chuối và 60ha chè.

Nhờ mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ, hàng chục nghìn tấn nông sản của Mường Khương đã được doanh nghiệp bao tiêu.

Cụ thể, các đơn vị liên kết tiêu thụ 17.424 tấn chè búp tươi với giá trị khoảng 104 tỷ đồng; 2.763 tấn chuối trị giá hơn 33,8 tỷ đồng; 681 tấn quýt trị giá khoảng 10 tỷ đồng; 132 tấn ớt trị giá 5 tỷ đồng và 6 tấn lạp sườn trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Hội tích cực hướng dẫn hội viên đưa các sản phẩm đặc sản như chuối tươi, gạo Séng cù, tương ớt, lạp sườn, thịt lợn sấy... lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nông dân Mường Khương thu hoạch quýt đặc sản. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết thêm: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với những sản phẩm chủ lực như chè, chuối, quýt, ớt bản địa và lạp sườn Mường Khương.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Mục tiêu của Hội là trở thành điểm tựa để mỗi hội viên đều có cơ hội phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Tiếp tục đồng hành cùng hội viên xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập và phát triển nông thôn bền vững.