Sắp xếp bản ở Sơn La: Muổi Nọi tạo đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập bản

+ aA -
Quỳnh Liên - Thiên Long

20/06/2026 11:34 GMT +7

Thực hiện chủ trương sắp sếp bản ở Sơn La, xã Muổi Nọi đã làm tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở và tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Nhờ đó, đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập bản. Đây được xem là tiền đề quan trọng để địa phương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Sắp xếp bản ở Sơn La: Muổi Nọi xây dựng phương án giảm từ 21 bản xuống 17 bản

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Muổi Nọi đang tích cực triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn.

Trước khi triển khai đề án, toàn xã có 21 bản. Qua rà soát theo các tiêu chuẩn hiện hành, có 12 bản đạt tiêu chuẩn, trong khi 9 bản chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Việc duy trì nhiều bản có quy mô nhỏ dẫn đến tình trạng bộ máy hoạt động phân tán, nguồn lực đầu tư dàn trải, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bản ở Sơn La, xã Muổi Nọi đã thành lập các Tổ công tác triển khai các địa bàn, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ảnh: Quỳnh Liên.

Từ thực tế đó, xã Muổi Nọi xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập nhằm giảm số lượng bản từ 21 xuống còn 17 bản. Theo đề án, bản Hua Lành và bản Pá Lầu sẽ sáp nhập thành bản Hua Lành; bản Muổi Nọi và Muổi Nọi A sáp nhập thành bản Muổi Nọi; bản Bó Nguồng và Phiêng Bông sáp nhập thành bản Bó Nguồng; bản Lẩy và bản Chăn sáp nhập thành bản Lẩy.

Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện điều chỉnh địa giới dân cư tại một số bản. Cụ thể, 50 hộ với 222 nhân khẩu thuộc bản Bon được chuyển về bản Nong Ỏ; 77 hộ với 344 nhân khẩu thuộc bản Phặng được điều chỉnh về bản Cường Trai.

Để bảo đảm việc triển khai đúng quy định, dân chủ và hiệu quả, UBND xã Muổi Nọi đã thành lập 3 tổ công tác phụ trách từng địa bàn. Các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân; niêm yết công khai đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình thông qua các cuộc họp dân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bản ở Sơn La, xã Muổi Nội tổ chức nhiều hội nghị họp bàn để lấy ý kiến của Nhân dân. Ảnh: Quỳnh Liên.

Đáng chú ý, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện đề án. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, mọi nội dung liên quan đến sắp xếp, sáp nhập đều được công khai, minh bạch và lắng nghe ý kiến người dân.

Tại các hội nghị lấy ý kiến ở bản Bon và bản Nong Ỏ, không khí thảo luận diễn ra dân chủ, cởi mở. Nhiều ý kiến băn khoăn của người dân đã được lãnh đạo xã trực tiếp giải đáp, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao.

Là một trong những hộ dân thuộc diện điều chỉnh từ bản Bon sang bản Nong Ỏ, ông Lò Văn Inh cho biết gia đình ông đã sinh sống nhiều đời tại bản Bon. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, giải thích rõ mục đích và ý nghĩa của việc sắp xếp, gia đình cùng các hộ trong dòng họ đều nhất trí ủng hộ chủ trương.

Thông qua các hội nghị, người dân trên địa bàn xã Muổi Nọi đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp thôn, bản của Trung ương, của tỉnh. Ảnh: Quỳnh Liên.

Cùng chung quan điểm, nhiều người dân như bà Lò Thị Chơn, ông Bạc Cầm Xuân cho rằng việc điều chỉnh địa bàn không làm thay đổi các giá trị văn hóa truyền thống hay mối quan hệ gắn bó giữa các cộng đồng dân cư. Ngược lại, đây là cơ hội để tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và đời sống.

Ngay cả những cán bộ cơ sở thuộc diện bị ảnh hưởng sau sắp xếp cũng bày tỏ sự đồng thuận. Ông Quàng Văn Chương, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Bon cho biết hoàn toàn ủng hộ phương án mới vì lợi ích chung của địa phương.

Theo ông Bạc Cầm Vui, người cao tuổi có uy tín tại địa phương, việc sắp xếp bản làng không làm mất đi những nét đẹp văn hóa truyền thống vốn đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. “Bà con vẫn chung nguồn nước, vẫn giữ nguyên phong tục cưới hỏi, ma chay, lễ hội như từ trước đến nay. Việc sắp xếp giúp các bản gắn kết hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở”, ông Vui chia sẻ.

Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng bày tỏ kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

Theo đánh giá của địa phương, lợi ích lớn nhất sau sáp nhập là tinh gọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách thường xuyên, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chế độ cho đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết. Khi bộ máy được tổ chức gọn nhẹ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở sẽ sát thực tế hơn, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc xã Muổi Nọi đã cho thấy khi chủ trương đúng đắn gặp được sự đồng lòng của người dân thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Với nền tảng đó, 17 bản sau sắp xếp được kỳ vọng sẽ trở thành những hạt nhân thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Nông thôn Tây Bắc: Muổi Nọi tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, xã Muổi Nọi đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe người dân và học sinh.

Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở xây dựng Sơn La Đào Tài Tuệ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Muổi Nọi

Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở xây dựng Sơn La Đào Tài Tuệ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Muổi Nọi

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Sơn La - ông Đào Tài Tuệ vừa trực tiếp trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại xã Muổi Nọi nhân dịp 19/5.

Muổi Nọi: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

Muổi Nọi: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La) vừa phối hợp với Trường Mầm non Hoa Sữa, xã Muổi Nọi tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho gần 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.