Sập sàn tạm ở cầu Mỹ Thuận 2, công an đang tìm kiếm một công nhân mất tích

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 01/10/2022 10:56 AM (GMT+7)
Trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long) thì bất ngờ sàn tạm bị sập, rơi xuống đế trụ tháp. Ngay lúc đó, có 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, 1 trong 3 công nhân bị chìm, nước cuốn mất tích.
Bình luận 0

Sáng nay 1/10, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho hay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp tìm kiếm anh Trần Thanh Châu (SN 1993, ngụ Thừa Thiên Huế) trên sông Tiền.

Sập giàn giáo ở cầu Mỹ Thuận 2, công an đang tìm kiếm một công nhân mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm công nhân mất tích trong vụ sập sàn tạm ở cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh: CTV

Anh Châu là công nhân làm việc tại công trường thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2. Khoảng 17h ngày hôm qua 30/9, trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ Vĩnh Long thì bất ngờ sàn tạm bị sập, rơi xuống đế trụ tháp.

Ngay lúc đó, có 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, hai trong số đó được các công nhân và người dân địa phương cứu vớt. Riêng anh Châu do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 tổng vốn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 6,61 km; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem