Rộn ràng sắc màu văn hóa – thể thao ở vùng cao Mường É

+ aA -
Văn Ngọc

11/04/2026 10:51 GMT +7

Trong khuôn khổ chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và Hội nghị giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm nông nghiệp xã Mường É. Sáng 11/4, xã Mường É (Sơn La) sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc.

Bảo tồn văn hóa, quảng bá hình ảnh Mường É

Trong cái nắng nhẹ đầu hè len qua những triền núi, không khí tại xã vùng cao Mường É (Sơn La) trở nên sôi động hơn bao giờ.

Ngay từ sớm, bà con các bản đã nô nức đổ về trung tâm xã, hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội nghị giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân vận động xã. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu hòa cùng cờ, hoa tạo nên bức tranh sinh động, đậm đà bản sắc vùng cao. Người già, thanh niên, thiếu nhi – ai cũng háo hức tham gia hoặc cổ vũ cho các phần thi.

Chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao xã Mường É, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian thu hút đông đảo vận động viên đến từ các bản trên địa bàn xã.

Các nội dung thi đấu như tung còn, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo… diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Ở phần thi tung còn, với 22 đội tham gia, từng đường còn bay lên giữa nền trời xanh trong tiếng reo hò cổ vũ. Môn kéo co lại là cuộc so tài của sức mạnh và tinh thần đồng đội, khi các đội thi dồn toàn lực trong từng nhịp kéo.

Môn ném con tại chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao xã Mường É. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, trò bịt mắt bắt vịt khiến người xem không khỏi bật cười bởi những pha “rượt đuổi” đầy hài hước. Đi cà kheo tuy quen thuộc nhưng không kém phần thử thách, đòi hỏi sự khéo léo và thăng bằng của người chơi.

Giữa không khí náo nhiệt ấy, chị Bạc Thị Nhã, bản Chiềng Ve, xã Mường É, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi hôm nay xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian. Tôi đã tham gia nhiều nội dung, không chỉ tạo niềm vui mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi với bà con các bản khác”.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Anh Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường É, tỉnh Sơn La thông tin: Không chỉ là sân chơi giải trí, các hoạt động còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc duy trì các môn thể thao dân gian, trò chơi truyền thống giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết giữa các bản làng.

Đáng chú ý, chương trình còn gắn với hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Đây là dịp để Mường É từng bước đưa hình ảnh vùng đất, con người và sản vật quê hương đến gần hơn với du khách và thị trường.

Lãnh đạo xã Mường É, tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi có thành tích cao. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, xã Mường É sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đồng thời đẩy mạnh quảng bá bản sắc văn hóa và sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Từ đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước xây dựng hình ảnh Mường É – một điểm sáng văn hóa vùng cao.

Một số hình ảnh hoạt động văn hóa, thể thao xã Mường É

Thuận Châu: Đổi thay Mường É

Thuận Châu: Đổi thay Mường É

Trở lại xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bây giờ dễ nhận thấy màu xanh của những cây chè, cà phê, mắc ca…trên các sườn đồi, đất dốc đang thay thế những đồi ngô, sắn trước đây. Cùng với đó là những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hoá khang trang, tạo thuận lợi cho bà con đi lại...

Mường É nâng cao thu nhập cho người dân để xây dựng NTM bền vững

Mường É nâng cao thu nhập cho người dân để xây dựng NTM bền vững

Đó là lời chia sẻ thật thà của ông Quàng Văn Chinh – Bí thư Đảng ủy xã Mường É (Thuận Châu - Sơn La), khi trao đổi với phóng viên Trang trại Việt về việc giải quyết bài toán thu nhập cho người dân.

Người “truyền lửa” cho phong trào làm giàu ở Mường É

Người “truyền lửa” cho phong trào làm giàu ở Mường É

Lão nông Lò Văn Dủng (SN 1960, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) - người tiên phong trồng thành công cây chè lai trên đất Mường É. Từ trồng cây bẻ cành, bán lá chè mà mỗi năm ông Dủng thu hơn 100 triệu đồng.

“Chìa khóa” làm đường giao thông ở Mường É

“Chìa khóa” làm đường giao thông ở Mường É

Năm 2014, xã Mường É (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) chỉ có 200m đường giao thông được bê tông hóa. Đến nay Mường É đã bê tông hóa đã được 38km đường giao thông nông thôn.