Ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023: Đảm bảo phá án 100% các vụ cướp giật tài sản

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 15/11/2022 11:43 AM (GMT+7)
Công an TP.HCM mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023. Lãnh đạo Công an TP.HCM khẳng định: “Sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo phá án 100% các vụ cướp giật xảy ra trong thời gian cao điểm.
Bình luận 0
Ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023: Đảm bảo 100% các án cướp giật tài sản phải được khám phá - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 15/11, Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Công an TP.HCM khẳng định đảm bảo phá án cướp giật trong thời gian cao điểm

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: "Sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đảm bảo 100% các án cướp giật tài sản xảy ra trong thời gian cao điểm phải được khám phá.

Ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023: Đảm bảo 100% các án cướp giật tài sản phải được khám phá - Ảnh 2.

Ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023 lãnh đạo Công an TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo 100% các vụ cướp giật tài sản phải được phá án. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo thiếu tướng Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP.HCM đã thực hiện đạt chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tập trung điều tra khám phá truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do thiếu đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất… Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, theo quy luật, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Do đó, thiếu tướng Nam chỉ đạo, công tác đảm bảo an ninh, trật tự những tháng cuối năm 2022 đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen

Cũng theo thiếu tướng Nam, thời gian tới đây, công an sẽ đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2022. Đồng thời, triệt phá đường dây tổ chức hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023: Đảm bảo 100% các án cướp giật tài sản phải được khám phá - Ảnh 4.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, sẽ đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, các đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2022. Ảnh: Chinh Hoàng

Song song đó, quyết tâm xử lý, giải quyết triệt để các tụ điểm, các điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, quán bar, vũ trường, karaoke.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ghi nhận những đóng góp, biểu dương lực lượng Công an TP.HCM trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện quan trọng để thành phố phục hồi và phát triển kinh tế sau giai đoạn dịch bệnh.

Tình hình an ninh trật tự cuối năm cũng sẽ có nhiều diễn biến mới. Do đó, ông Châu yêu cầu Công an TP.HCM cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt tình hình, đưa ra những dự báo kịp thời để chủ động ứng phó. Trong đó, cần tấn công mạnh nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm phạm sở hữu dịp cuối năm để nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem