Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê

26/11/2022 15:39 GMT+7
Hơn 8000m2 khu đất thuộc dự án Khu tổ hợp Thương mại Dịch vụ Riverside Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi, đã được cấp thẩm quyền tỉnh cho đấu giá. Đây là 1 trong những dự án, công trình được đầu tư dang dở và bị bỏ hoang, trong thời gian dài vừa qua ở tại khu du lịch biển Mỹ Khê.

Chiều 26/11, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã ký quyết định, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TNMT, tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất, thuộc dự án Khu tổ hợp Thương mại Dịch vụ Riverside Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 1.

Khuôn viên 1 dự án đang làm dang dở ở khu du lịch biển Mỹ Khê. Ảnh: Thảo Nguyên.

Khu đất này có diện tích hơn 8.000m2, gồm đất thương mại, dịch vụ gần 7.555m2; đất vườn hoa, cây xanh trên 468m2 m2 (bao gồm 50m2 đất trạm xử lý nước thải).

Trong phần diện tích đất thương mại, dịch vụ  (gần7.555m2), được xây dựng công trình nhà hàng, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại... Theo đó tổ chức, hoặc cá nhân trúng đấu giá, sẽ trả tiền thuê một lần (cho cả thời gian thuê), với thời hạn sử dụng là 49 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích đất vườn hoa cây xanh (trên 468m2 m2, bao gồm đất trạm xử lý nước thải), tổ chức, hoặc cá nhân trúng đấu giá, có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình trên khu đất, theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực.

Sau khi hoàn thiện, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quản lý vận hành, hoặc bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng mà không thu lại bất cứ khoản kinh phí đầu tư hạ tầng nào.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 5.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 6.

Bên trong những công trình hoang. Ảnh: Thảo Nguyên.

Quy định về xây dựng công trình thương mại dịch vụ sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, có tầng cao từ 15 đến 20 tầng; mật độ xây dựng tối đa: 60%; khoảng lùi công trình là 4m.

Được biết từ nhiều năm qua, Mỹ Khê là khu dịch biển nổi tiếng nhất nhì của Quảng Ngãi, vì vậy không có gì khó hiểu khi có nhiều dự án, công trình du lịch, dịch vụ được đầu tư vào biển Mỹ Khê.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 7.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 9.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 10.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 11.

Những nhà hàng, khách sạn giờ trở thành phế tích, làm nhếch nhác bộ mặt của khu du lịch biển. Ảnh: Thảo Nguyên.

Tuy nhiên trái ngược với sự kỳ vọng góp phần làm đẹp, thúc đẩy phát triển du lịch biển Mỹ Khê, sau một thời gian khởi công, do nhiều nguyên nhân nên hàng loạt công trình khách sạn, nhà hàng, vườn sinh thái biển, dịch vụ tắm biển….đến nay vẫn trong tình trạng nham nhở, dở dang, trở thành những vết bẩn làm xấu bộ mặt, cảnh quang của khu du lịch này.

Quảng Ngãi: “Xoá sổ” 1 công trình bôi bẩn ở khu du lịch biển Mỹ Khê  - Ảnh 12.

Khu vục biển Mỹ Khê nhìn từ trên cao. Ảnh nguồn Internet.

Theo thống kê, tại khu du lịch biển Mỹ Khê hiện còn 6 dự án được cấp phép đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Thế nhưng qua nhiều năm, số dự án này không triển khai, hoặc triển khai quá chậm, trở thành công trình hoang, gây lãng phí tài nguyên, bức xúc trong dư luận.

Thảo Nguyên
Cùng chuyên mục