Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5

11/09/2021 17:08 GMT+7
Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của ngư dân các vùng phong toả Covid-19, đặc biệt là xã Nghĩa An đang neo đậu tránh bão số 5 tại cảng Tịnh Hoà, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương chỉ đạo cho chính quyền nơi đây đưa lực lượng xuống giúp neo, giằng phương tiện kĩ lưỡng, không để bị hư hại.

Đến chiều 11/9, theo thông tin PV Etime được cung cấp, tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hoà, TP.Quảng Ngãi hiện có khoảng 285 tàu thuyền của ngư dân địa phương và vùng lân cận, đang neo đậu để tránh cơn bão số 5.

Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5  - Ảnh 1.

Một góc Cảng neo trú Tịnh Hoà. Ảnh: Nguyên Phương.

Trong số này có khoảng 70 tàu thuyền của ngư dân hiện ở các vùng đang bị phong toả để chống dịch Covid-19, như xã Nghĩa An, Nghĩa Phú…nên không thể rời nhà để tự cột, giằng bảo vệ phương tiện của mình.

Về vấn đề này Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, đã chỉ đạo cho chính quyền Tịnh Hoà cử lực lượng để hỗ trợ cột giằng, bảo vệ cho toàn bộ số tàu cá của những ngư dân ở các vùng phong toả, không để mưa bão số 5 gây hại tài sản của bà con.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi còn cho biết, địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân để tránh trú bão số 5 khi cần thiết. Việc di dời sẽ được tổ chức theo phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5  - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.Quảng Ngãi kiểm tra Cảng neo trú TỊnh Hoà. Ảnh:Nguyên Hương.

Vào chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản hoả tốc gửi các cấp ngành T.Ư hỗ trợ để cứu hộ, cứu nạn tàu kéo ĐNA 0494, do ông Nguyễn Dũng (sinh 1964), ở Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, trên tàu có 12 thuyền viên, khi neo đậu tại huyện Lý Sơn thì gặp nạn (bị quấn chân vịt) không hoạt động được, hiện đang trôi về phía nam, cách đảo này 2-3 hải lý.

Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5  - Ảnh 5.

Bơm nước ứ đọng để bảo vệ tàu. Ảnh:Nguyên Hương.

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 5, vào sáng 11/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão số 5 (bão Conson) đổ bộ.

Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5  - Ảnh 6.

Sóng biển tại đảo Lý Sơn hiện rất lớn. Ảnh:Nguyên Hương.

Quảng Ngãi: Không để tàu thuyền ngư dân vùng phong toả bị hư hại vì bão số 5  - Ảnh 7.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang neo đậu để tránh trú bão. Ảnh:Nguyên Hương.

Riêng 2 huyện Lý Sơn và Bình Sơn là những địa phương được dự báo bị ảnh hưởng nặng nhất của bão số, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền các địa phương này không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 11/9 để đảm bảo an toàn tính mạng, cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Hải Vương
Cùng chuyên mục