Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ năm, ngày 05/05/2022 16:43 PM (GMT+7)
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Phước (Điện Bàn - Quảng Nam) tiếp tục nỗ lực củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2024.
Bình luận 0

Đời sống người dân sung túc

Xã Điện Phước nằm gần trung tâm thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), là nơi giao thoa, kết nối liên vùng kinh tế phía Tây thị xã, cũng như giữa đô thị Điện Bàn với huyện Đại Lộc. Với vị trí địa lý thuận lợi là tiền đề để Điện Phước phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng ngày hoàn thiện, xã Điện Phước (Điện Bàn - Quảng Nam) đang hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai. Ảnh: Trần Hậu.

"Bước chuyển mình trong thời gian qua của xã Điện Phước là rất rõ rệt. Tuy nhiên, để Điện Phước cán đích xã NTM nâng cao, xa hơn là xã NTM kiểu mẫu địa phương vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Vì thế, thời gian tới, xã tiếp tục kêu gọi đầu tư, vận động mọi nguồn lực để đầu tư cở sở hạ tầng, đặc biệt là quy hoạch các khu dân cư. Bên cạnh đó, xã cũng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đến với Điện Phước để đầu tư kinh doanh, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho bà con nhân dân, hướng đến miền quê đáng sống cho người dân Điện Phước…", ông Trần Công Khoa - Chủ tịch UBND xã Điện Phước nói.

Ông Trần Công Khoa – Chủ tịch UBND xã Điện Phước nhận định: "Nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng NTM, nên trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Phước đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi, dồn điền đổi thửa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và thương mại dịch vụ (TMDV)".

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 3.

Ông Trần Công Khoa - Chủ tịch UBND xã Điện Phước. Ảnh: Trần Hậu.

Thời gian qua, dù Điện Phước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng tình hình phát triển kinh tế nhìn chung vẫn ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 386,72 tỷ đồng, tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, CNXD chiếm 50,26% (tăng 0,9%), nông nghiệp chiếm 27,87% (giảm 1,57%), TMDV chiếm 21,87% ( tăng 0,63%).

Về nông nghiệp, xã Điện Phước tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất tập trung, sản xuất lúa chất lượng cao.... Năm 2021, diện tích lúa gieo sạ đạt 1.040 ha, năng suất bình quân là 70 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 7.280 tấn (tăng 520 tấn so với năm 2020).

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 4.

Điện Phước đã xây dựng được nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả như chăn nuôi bò 3B, mô hình trồng cây ăn quả, ngô, lạc, ớt.... Ảnh: Trần Hậu.

Trong những năm gần đây, mô hình chăn nuôi bò 3B tại Điện Phước đem lại hiệu quả kinh tế cao. Địa phương thực hiện 7 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò 3B tại thôn Nhị Dinh 2, Nông Sơn 1, Nông Sơn 2 để định hướng bà con chăn nuôi bền vững.

Trên địa bàn có 2 Hợp tác xã (HTX) thực hiện hiệu quả việc cung ứng dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và tích lũy từ sản xuất để xây dựng hạ tầng nông thôn. Sắp tới Điện Phước sẽ phối hợp với các ban ngành để hoàn thành dự án "Liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ gạo" đối với HTX Nông nghiệp (NN) Điện Phước 1 và sản phẩm "Sữa bắp Thu Bồn" đạt chuẩn OCOP 3 sao của HTX NN Điện Phước 2.

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 5.

Điện Phước đang phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao giá trị kinh tế qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

Giá trị ngành TTCN năm 2021 đạt 194,38 tỷ đồng, địa phương luôn tạo điều kiện để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may, cơ sở sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp gia công các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh. Qua đó giúp nhiều lao động nông nhàn có việc làm ổn định.

Dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống của bà con, tuy nhiên một số hoạt động kinh doanh, buôn bán vẫn được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất. Đặc biệt, ở những vùng trọng tâm đông dân cư của xã và dọc tuyến đường ĐT609, khu vực giáp ranh với chợ nông thôn mới Phong Thử luôn thu hút nhiều loại hình thương mại, dịch vụ hoạt động. Giá trị TMDV ước đạt 84,56 tỷ đồng.

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 6.

Trường học tại xã Điện Phước được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân xã Điện Phước từng bước nâng cao, tăng hộ khá giàu, giảm còn 50 hộ nghèo (tỷ lệ 1,46%). Cùng với đó, xã nhà luôn quan tâm giới thiệu, đào tạo việc làm cho người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa….

Làng quê thay "áo mới"

Ông Trương Phú Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước nói: "Diện mạo nông thôn Điện Phước ngày càng khởi sắc, đời sống người dân sung túc... là nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Trên tinh thần giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, Điện Phước sẽ lấy nội lực trong nhân dân làm gốc để xây dựng NTM đạt được nhiều thắng lợi".

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", xã Điện Phước đã tuyên truyền, vận động nhân dân di dời tường rào cổng ngõ, hiến đất, góp ngày công, của làm đường giao thông....

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 7.

Đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp là dấu ấn khi về với Điện Phước hôm nay. Ảnh: Trần Hậu.

Đến nay, 100% các trục đường xã, đường thôn, ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Các phong trào trồng cây xanh, đường hoa, vườn đẹp trong các khu dân cư NTM kiểu mẫu cũng được sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Nhờ đó góp phần hình thành nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, địa phương còn đầu tư xây dựng về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông… nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Quảng Nam: Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Điện Phước hướng đến phát triển đô thị xanh trong tương lai - Ảnh 8.

Trạm y tế xã Điện Phước nơi khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

"Từ những ngày đầu có chủ trương xây dựng NTM, bản thân tôi cũng như bà con rất đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất ở và dỡ bỏ tường rào cổng ngõ, cây cối, để chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng các công trình giao thông, giờ đây thì thấy xóm làng đổi mới ở nhiều lĩnh vực, đời sống người dân ngày càng sung túc, chúng tôi phấn khởi lắm…", ông Trần Ngọc Thanh – một người dân ở thôn Nhị Dinh 1 vui mừng nói.

Ông Thuận cho biết thêm, Điện Phước sẽ tiếp tục phát triển quy hoạch theo hướng đô thị, đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính xã và Khu dân cư Bình Long trở thành khu đô thị kiểu mẫu ở phía Tây, kết nối với các trục đô thị lớn.

Đặc biệt là định hướng phát triển đô thị xanh, phát huy lợi thế của dòng sông Bình Long. Đây là khu vực được đánh giá có điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển trục giao thông, du lịch sinh thái, chợ đêm.

"Điện Phước sẽ phấn đấu xây dựng 2 thôn còn lại là Nhị Dinh 2 và Hạ Nông Đông đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng xã Điện Phước đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024….", ông Trương Phú Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem